Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không mù quáng nghe lời phương Tây

27/07/2017, 17:02

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, các nước phương Tây đừng mong Thổ Nhĩ Kỳ mù quáng nghe theo chỉ đạo của họ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, các nước phương Tây đừng mong Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mù quáng nghe theo chỉ đạo của họ thêm nữa, hãng tin RT cho biết ngày 26/7. 

Nhận định bất ngờ trên được đưa ra trong bài phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trước Quốc hội, chỉ vài ngày trước thềm diễn ra cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu.

Ông Erdogan cho rằng, các nước Châu Âu đối xử với Thổ Nhĩ Kỳ không công bằng. “Phương Tây muốn Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện yêu cầu của họ và không được thắc mắc. Tôi xin lỗi, một nước Thổ Nhĩ Kỳ như vậy không tồn tại” - Tổng thống Erdogan nói. 

Ngoài ra, ông cũng bày tỏ ủng hộ thoả thuận hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 với Nga. 

Quan hệ giữa Ankara và Brussels bắt đầu trắc trở kể từ khi chính quyền Thổ thực hiện cuộc đàn áp trên diện rộng, “nhổ tận gốc” những thành phần phản đối nhà nước sau cuộc đảo chính ngày 15/7/2016. 

Trong bài phát biểu lần này, ông Erdogan cho biết, những nhà hoạt động bị bắt giữ đều là “điệp viên” và cảnh báo các nước Châu Âu không nên can thiệp vào vấn đề nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.