Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Zimbabwe từ chức, được miễn truy tố, giữ nguyên tài sản

22/11/2017, 07:51

Từ nay về sau ông Mugabe và gia đình sẽ không bị truy tố và giữ nguyên tài sản.

Tổng thống 93 tuổi Zimbabwe Mugabe

Tổng thống 93 tuổi Zimbabwe Mugabe

Ngày 21/11/2017 (theo giờ Zimbabwe), Tổng thống 93 tuổi Zimbabwe Mugabe đã tuyên bố từ chức sau 37 năm cầm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe Jacob Mudenda đã đọc bức thư của ông Mugabe trước Hạ viện vào cùng ngày.

“Tôi, Robert Mugabe, căn cứ vào điều 96 của Hiến pháp, từ nay chính thức từ chức với hiệu lực ngay tức thì” - bức thư có đoạn viết.

Sau một tuần gánh chịu sức ép từ lực lượng quân đội, người đứng đầu chính phủ Zimbabwe đã chính thức từ bỏ quyền lực nhưng với điều kiện là từ nay về sau ông sẽ không bị truy tố và giữ nguyên tài sản.

“Quyết định từ chức của tôi là tự nguyện và yêu cầu của dân chúng. Tôi mong muốn một sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ, hòa bình, không bạo lực”, ông Mugabe viết trong thư.

Phản ứng trước tuyên bố của ông Mugabe, các nghị sĩ trong quốc hội nước này đã bày tỏ sự vui mừng.

Cuộc chính biến tại Zimbabwe bắt đầu từ ngày 14/11 đã buộc vợ chồng ông Mugabe chịu sự quản thúc tại gia.

Hôm 20/11, Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa cũng đã yêu cầu ông Mugabe từ chức.

Theo truyền thông Zimbabwe, Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa cũng sẽ là người thay thế ông Mugabe trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.