Thế giới

Tổng thư ký LHQ tuyên bố báo động đỏ

02/01/2018, 20:45
image

Khu vực nguy hiểm nhất thế giới hiện nay là Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres

Trong thông điệp năm mới của mình, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã tuyên bố "báo động đỏ" và nêu lên các mối đe dọa chính đối với nhân loại.

Trước hết, ông lưu ý rằng mối quan tâm toàn cầu của thế giới về vũ khí hạt nhân hiện nay đang ở mức cao nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

"Khí hậu đang thay đổi nhanh hơn chúng ta hành động, bất bình đẳng gia tăng. Chúng ta thấy những vụ vi phạm khủng khiếp về nhân quyền, chủ nghĩa dân tộc và kỳ thị đang gia tăng", ông Gutterish nói.

Theo ông, thế giới đã lùi một bước, nên vẫn có thể làm cho nó trở nên an toàn nếu các nhà lãnh đạo thế giới đoàn kết lại.

Theo báo Sputnik, giữa tháng 12/2017, tạp chí The National Interest xuất bản danh sách các quốc gia và khu vực mà năm 2018 có thể bùng phát Thế chiến III.

Danh sách được soạn thảo bởi chuyên gia quốc phòng và an ninh quốc gia của Mỹ, Giáo sư Robert Farley.

Theo ông Robert Farley, khu vực nguy hiểm nhất thế giới hiện nay là Bán đảo Triều Tiên. Cũng nằm trong danh sách này là Đài Loan, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Vịnh Ba Tư.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.