Góc nhìn

Tổng thư ký NATO: Cần kiềm chế Nga hiện diện ở Libya

09/10/2017, 19:07

Lãnh đạo NATO cho rằng không nên để Nga tăng cường hiện diện của mình ở Libya như đã từng xảy ra ở Syria.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố:

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Libya trong bối cảnh tổng quát hơn. Chúng ta đã thấy kết quả sự hiện diện của Nga tại Syria, nơi mà điều đó sẽ chỉ làm tình hình thêm phức tạp, và, tất nhiên, cần phải tránh điều tương tự ở Libya".

Tuyên bố trên được ông Stoltenberg đưa ra khi phát biểu tại phiên họp Hội đồng Nghị viện NATO ở Romania.

Ông Stoltenberg rằng NATO kêu gọi tất cả các nước, trong đó có Nga hỗ trợ các nỗ lực của Liên Hợp Quốc và chính phủ được Liên Hiệp Quốc công nhận để giải quyết tình hình ở Libya theo đường lối hòa bình.

Quân đội Anh ở Libya

Quân đội Anh ở Libya

Trước đó, trong khi bình luận về vị thế của Nga ở Libya, ông Lev Dengov, người đứng đầu của nhóm tiếp xúc về Libya trong Bộ Ngoại giao và Duma Quốc gia Nga đã nói với truyền thông trong nước rằng chính quyền Moscow không chấp nhận bất kỳ một bên nào trong cuộc xung đột Libya và không quan tâm đến việc cung cấp vũ khí cho họ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.