Kinh tế

Tour du lịch tâm linh giảm giá sốc mùa lễ hội

28/02/2018, 07:15

Giới kinh doanh du lịch trong Nam, ngoài Bắc mở bán vô số tour hành hương, lễ hội giảm giá sốc, tiết kiệm...

18

Khách đi tự do mùa lễ hội dễ gặp rủi ro, mệt mỏi nên nhiều người chuyển sang mua tour trọn gói để được phục vụ chu đáo

Đua giảm giá, tăng điểm đến

Phó chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam ông Phùng Quang Thắng nhận xét, kinh tế năm 2017 khả quan giúp thúc đẩy nguồn khách đi lễ hội muốn có chuyến xuất hành đầu năm suôn sẻ của nhà tổ chức chuyên nghiệp, thụ hưởng dịch vụ cao cấp. Vì thế, nhiều doanh nghiệp dịch vụ du lịch lớn, nhỏ không bỏ qua cơ hội này.

Hệ thống Vietravel tại nhiều thành phố lớn mở bán hàng loạt sản phẩm tâm linh ngắn ngày ghép khách lẻ đi đường bộ. Hãng cho khởi hành liên tiếp hai tour giá sốc từ TP.HCM vãn cảnh 10 chùa ở ba tỉnh miền Tây trong ngày (349.000 đồng/khách) và hành hương chùa Cổ Thạch kết hợp thưởng ngoạn biển Vĩnh Hy hai ngày (gần 1,4 triệu đồng/khách). Vietravel chi nhánh Hải Phòng và Hà Nội cũng bán một số chương trình tiết kiệm 1 - 2 ngày đưa khách đi lễ một số đền, chùa linh thiêng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh đang tấp nập khách thập phương tới cầu lộc, cầu may…

Của rẻ là của ôi

Giám đốc Hãng xe du lịch Tuấn Minh (Hà Nội) Nguyễn Kiên Cường lưu ý khách cao tuổi đề phòng các nhà xe nhỏ giới thiệu ôtô mới, giá thuê rẻ rồi đánh tráo bằng xe cũ. Đồng thời, khách có lòng cứ bồi dưỡng trực tiếp cho lái xe chứ đừng tính gộp tiền đó vào hợp đồng vì dễ bị chủ xe ăn chặn.

Sau lần mua chương trình chùa Hương cùng Tây “balô” vào tháng Giêng, ông Bùi Đức Minh (ngõ 165 phố Thanh Am, quận Long Biên, Hà Nội) nhận xét chất lượng bữa ăn, hướng dẫn viên, chỗ ngồi trên ôtô đều thấp như giá thành, song tiện cho khách lẻ, không phải giành giật đò hay bị lái đò vòi tiền.

Với lịch khởi hành thưa hơn, một số hãng lữ hành mạnh về ghép khách lẻ tại TP.HCM như: Fiditour, Saigontourist, Truyền thông du lịch Việt… cũng đẩy mạnh quảng bá chùm tour hành hương 1 - 4 ngày vãn cảnh hàng loạt chùa ở miền Tây, Đà Lạt phục vụ khách nội địa và Việt kiều về ăn Tết.

Ngoài số người nhất định phải lễ sớm bằng được kẻo thiên hạ “hớt” hết lộc, hàng năm, lượng khách đi lễ hội ở miền Bắc sẽ tăng mạnh từ rằm tháng Giêng trở ra. Vietrantour đang giảm giá 300.000 đồng/khách mua hai chương trình từ Hà Nội dự lễ hội Lồng Tồng (Tuyên Quang) và chùa Bái Đính - Tràng An (Ninh Bình), khởi hành tháng 3. Do nhà xe giữ đúng cam kết chỉ tăng giá cước 10-15% so với ngày thường, Công ty Thương mại & Du lịch Năm Sao mạnh dạn khuyến mãi sản phẩm tâm linh mới đi du thuyền trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình - lễ đền Bà chúa Thác Bờ.

Một lãnh đạo Công ty Lữ hành Hanoitourist cho biết giảm giá 10% với tour Hà Nội - Cần Thơ - Sóc Trăng - Côn Đảo (riêng đoàn đi ngày 1/3 giảm thêm 600.000 đồng/khách) vì không đặt mục đích lợi nhuận đối với điểm đến thiêng liêng và muốn khuyến khích khách miền Bắc đi về phương Nam. “Chúng tôi làm hòa vốn hơn 10 chương trình tâm linh cho đoàn riêng nhằm chăm sóc khách cũ, gây thiện cảm với khách mới”, đại diện Công ty Dịch vụ du lịch Tâm Long (Hà Nội) cho biết.

Đổi thời gian, đảo lịch trình

Nhiều khách hành hương ngắn ngày có tâm lý “ngon - nhiều - bổ - rẻ”, có vất vả càng chứng minh lòng thành. Để tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí, nhiều hãng lữ hành tại TP.HCM điều chỉnh giờ khởi hành vào mờ sáng hoặc… tối muộn.

Hành trình Đà Lạt thập cảnh thiền tự của Fiditour và bốn tour tiết kiệm xuống miền Tây cầu lộc, cầu an của Truyền thông du lịch Việt đều đón khách buổi tối và ngủ luôn đêm đầu trên xe. Trái lại, khách mua hai sản phẩm giá sốc vãn cảnh 10 chùa miền Tây trong ngày từ TP.HCM và Cần Thơ của Vietravel có mặt tại điểm hẹn lúc 3h15 - 4h30. Cá biệt, có tour Hà Nội - Đền Trần (Nam Định) ngày 1/3 của Công ty Dịch vụ & Du lịch Hòn Gai: Khởi hành sẩm tối hôm trước, xem xong lễ khai ấn lúc nửa đêm sẽ lên luôn xe quay về vào 1h… Người có tuổi tại TP.HCM muốn giữ sức khỏe và thong thả chiêm bái Phật có thể lựa chọn sản phẩm 2 ngày viếng đủ 10 cảnh chùa ở ba tỉnh miền Tây của Bến Thành Tourist, xuất hành ngay sau rằm tháng Giêng.

Đối với một số điểm tâm linh có đặc thù riêng, nhà tổ chức đảo chương trình để tránh thời điểm quá tải gắn liền với lộn xộn, hoặc tăng tính chất linh thiêng. Một số lữ hành tại TP.HCM để khách viếng miếu Bà chúa xứ núi Sam (An Giang) sau bữa tối cho đỡ đông. Trong nửa đầu tháng 3, Công ty Thương mại & Du lịch Năm Sao bán hai tour Hà Nội - Côn Đảo ngay ngày đầu tiên viếng Nghĩa trang Hàng Dương rồi nửa đêm quay lại lễ riêng mộ bà Võ Thị Sáu.

“Lượng khách mua tour Tết Mậu Tuất ra Bắc tại Truyền thông du lịch Việt tăng khá mạnh nhờ giá hợp lý, giao thông thuận lợi, phong cảnh đầu xuân đẹp, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn”, giám đốc Trần Văn Long nhận xét. Ngay sau Tết, một loạt hãng lữ hành lớn tại TP.HCM chuyên ghép khách lẻ mở bán chùm tour hành hương tiết kiệm, giá sốc (đa số bay hàng không giá rẻ) ra miền Trung, miền Bắc với hành trình gia tăng “hàm lượng” lễ bái tại nhiều địa điểm tôn giáo linh thiêng, kết hợp chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp đầu xuân.

Nhan nhản văn phòng du lịch và khách sạn tại trung tâm quận Hoàn Kiếm đang bán tour giá rẻ (có thể chấp nhận bán riêng vé ôtô) đi chùa Hương, chùa Bái Đính - Tràng An, linh sơn Yên Tử - Hạ Long…, khởi hành hàng ngày ghép với Tây “ba lô”. Với khách lẻ, Công ty Vận tải Newway đang chạy hai tuyến xe khách hàng ngày Hà Nội - Chùa Hương, Yên Tử với giá vé khứ hồi 100.000 - 180.000 đồng (sau rằm tháng Giêng dự kiến mở tuyến Bái Đính 150.000 đồng/vé khứ hồi)… 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.