• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

TP Hạ Long, Quảng Ninh: Nguy cơ TNGT tại cổng trường Trần Hưng Đạo

28/01/2018, 09:05

Cứ 16h30 hàng ngày, tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo lại xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện trước cổng trường.

27

Cổng trường tiểu học Trần Hưng Đạo thường xuyên ùn tắc giờ tan học

Cứ 16h30 hàng ngày, tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (đường Trần Hưng Đạo, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) lại xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện trước cổng trường. Người đỗ, dừng đậu xe ngang dọc, lấn chiếm lòng lề đường để đón học sinh gây mất ATGT.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, 2/3 diện tích tuyến đường Trần Hưng Đạo theo hướng Cột đồng hồ - ngã tư Loong Toòng cũng đã bị các bậc phụ huynh chiếm dụng để làm nơi đỗ xe chờ đón con, bất chấp các phương tiện khác đang di chuyển theo hướng ngược lại. Cả một đoạn đường dài trăm mét mà xe máy, ô tô con đỗ kín khiến cổng trường trở nên lộn xộn. Liên tục là tiếng còi xe inh ỏi, nhiều học sinh, phụ huynh đi bộ phải luồn lách qua từng khe xe để di chuyển. Nguy hiểm hơn khi vào giờ cao điểm, trục đường này có rất nhiều xe tải, taxi, xe buýt qua lại liên tục, TNGT cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Anh Nguyễn Thành Trung (phường Cao Thắng) cho biết, trước đây, khu vực cổng trường Trần Hưng Đạo có lối đi riêng dành cho phụ huynh dừng đỗ đón học sinh nhưng giờ không còn nữa vì tuyến đường Trần Hưng Đạo vừa mới được cải tạo, mở rộng nhưng lại chưa có kẻ vạch đường, chưa xây lắp vỉa hè, chia ô dừng đỗ xe. Thậm chí, khu vực sát cổng trường cũng đã bị một số đơn vị đang thi công đường, nhà ở, trung tâm thương mại ở phía bên kia đường tận dụng để làm bãi xe cho máy xúc, ủi gây ra điểm “mù” giao thông, lấn chiếm diện tích đường.

Theo anh Trung, một số dự án nhà ở, khu trung tâm thương mại đối diện trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đang thi công. Tại khu vực này luôn có các loại xe ra vào phục vụ công trình, công nhân tất bật thi công, các cần cẩu treo lơ lửng trên không… Chỉ sơ sẩy một chút thì hàng trăm em học sinh phải gánh hậu quả “chết người”.

Trung tá Trịnh Đình Viễn, Đội trưởng Đội CSGT TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, hiện khu vực trường Tiểu học Trần Hưng Đạo có một số đoạn đường, cống rãnh đang thi công, một số dự án nhà ở, trung tâm thương mại cũng đang xây dựng nên lượng xe cộ tăng đột biến, dễ ùn ứ giờ cao điểm. Ngoài ra, cũng một phần do ý thức của các phụ huynh khi đưa đón con chưa cao vẫn dừng đỗ giữa đường, đi ngược chiều, chen lấn.

“Vấn đề bảo đảm ATGT, ANTT tại khu vực trường tiểu học Trần Hưng Đạo đã được giao cho Công an phường Cao Thắng phụ trách theo dõi và xử lý. Nếu tình hình “căng” thì Đội CSGT thành phố sẽ hỗ trợ điều tiết, phân luồng”, Trung tá Viễn nói.

Trung tá Đỗ Văn Thắng, Trưởng Công an phường Cao Thắng cho biết: “Lực lượng mỏng nên thỉnh thoảng các trật tự viên mới có mặt ở khu vực trường học để bảo đảm ATGT”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.