Xã hội

TP HCM gia tăng số trẻ sốt xuất huyết

27/06/2015, 05:07

Miền Nam đang bước vào đầu mùa mưa, đây là thời điểm thuận lợi cho muỗi phát triển và truyền bệnh sốt xuất huyết.

82
 

Theo thống kê của Sở Y tế TP HCM, từ đầu năm đến nay đã có 115 trường hợp nhập viện mới vì SXH, tăng cao so với cùng thời điểm năm 2014.

Tại BV Nhi đồng 1 TP HCM, trong tháng 6, số bệnh nhi đến điều trị vì SXH khoảng 70 trẻ, tăng hơn gần 30% so với tháng trước.

Trong khi chưa có vaccine và thuốc đặc trị SXH, các bác sĩ khuyến cáo người dân phòng bệnh bằng cách kiểm tra, phát hiện và diệt loăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt; thường xuyên thay nước ở bình bông, thả muối, dầu, hóa chất diệt ấu trùng, loại bỏ vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên để muỗi không có điều kiện phát triển và truyền bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.