Điều tra

TP. HCM: Nữ giáo viên nước ngoài tố bị cưỡng hiếp

07/12/2017, 08:34

Một giáo viên nữ người nước ngoài trình báo công an về việc mình bị hiếp dâm và cướp tài sản.

gia-danh-thay-giao-hiep-dam-hoc-tro-1498298848539-

Một giáo viên nữ người nước ngoài trình báo công an về việc mình bị hiếp dâm và cướp tài sản. Ảnh minh họa

Theo báo NLĐ, hôm 6/12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP. HCM cho biết đang điều tra vụ một nữ giáo viên nước ngoài trình báo bị "Hiếp dâm" và "Cướp tài sản".

Đơn trình báo cho biết, bà S.Y. (SN 1976, người nước ngoài) là giáo viên dạy ngoại ngữ tại quận 7 bị một thanh niên lợi dụng bà say rượu nên đã đưa đến một khách sạn ở quận 3 quan hệ tình dục rồi lấy đi 23 triệu đồng và 650 USD vào ngày 18/11.

Cũng theo báo Tri Thức Trẻ, sau khi điều tra qua hình ảnh từ camera, cơ quan công an xác định một đối tượng (chưa rõ lai lịch) mặc áo sơ mi hồng, quần trắng chạy xe tay ga không rõ biển số đã đưa bà S.Y. đến khách sạn.

Sau khi nhận được trình báo tố giác tội phạm, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nạn nhân. 

Xem thêm video:

img

Học viện Hàng không Việt Nam tri ân các thế hệ thầy, cô giáo

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.