An ninh hình sự

TP HCM triệt phá đường dây cờ bạc, cá độ nghìn tỷ

12/09/2017, 06:57

Đường dây có đến hàng nghìn con bạc với dòng tiền đổ vào ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

bcan1-3360-1505147209

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường trên 5 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều điện thoại, thiết bị điện tử.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45B - Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây cờ bạc, lô đề lớn, bắt 7 đối tượng có liên quan, thu giữ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tang vật để tổ chức đánh bạc trên internet và thầu đề.

Theo tin tức trên báo VOV news, chiều tối 11/9, hàng chục trinh sát Phòng 4, Phòng 7 thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45B và Cảnh sát cơ động (K20) - Bộ Công an bất ngờ đột kích 14 ổ bạc nằm rải rác tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP HCM như quận Bình Tân, Bình Thạnh Quận 6, Quận 11...

Thời điểm tập kích các đối tượng đang kiểm tra sổ sách, thống kê tiền cá độ, lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường trên 5 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều điện thoại, thiết bị điện tử.

Cảnh sát xác định, đường dây đánh bạc do Trần Văn Mười Hai (tự Khang, 42 tuổi) cùng một đối tượng khác là Phan Diệc Hòa (người Trung Quốc) cầm đầu. Dưới tên này là hàng chục đàn em khắp cả nước là chân rết, đại lý. Đây chính là đầu mối điều hành các băng nhóm đàn em thân tín gom các con bạc phân chia địa điểm để cá độ, lô đề cũng như đánh bạc qua mạng internet.

Đường dây này chuyên tổ chức con bạc chơi cá độ, lô đề, đá gà quy mô lớn và có sự tham gia của một số đối tượng người Trung Quốc hoặc người Việt gốc Hoa, người Malaisia gốc Hoa.

Do can thiệp vào phần mềm đánh bạc để gian lận nên các ổ bạc dưới trướng đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tình trạng thanh toán nội bộ bằng luật giang hồ. Theo điều tra ban đầu, có đến hàng ngàn con bạc có tài khoản cược trong đường dây, ước tính dòng tiền mà các con bạc đổ vào đây lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Tin tức trên báo VnExpress cho biết thêm, nhà chức trách còn tình nghi băng nhóm này can thiệp vào kết quả xổ số truyền thống, để đánh lô đề với đường dây khác. Có dấu hiệu cho thấy Hai cùng đàn em gian lận, gắn kim loại vào quả bóng trong lồng quay số, khiến nó không thể chui ra ngoài khi lồng quay.

"Nếu bóng số 1 bị bùa, những số liên quan như 11, 21, 31... không thể xuất hiện. Từ đó, chúng chọn số khác để đánh đề, thắng số tiền hàng trăm tỷ đồng", lãnh đạo Phòng 4 giải thích.

"Phải mất nhiều tháng điều tra đeo bám anh em mới khám phá được băng này. Nếu không bắt kịp thời, mà việc gian lận bị lộ có khả năng xảy ra tranh chấp, giải quyết kiểu xã hội đen sẽ gây hậu quả nặng nề", ông cho biết thêm.

Nhà chức trách xác định Mười Hai hiện đã bỏ trốn. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, truy bắt nhiều người liên quan.

Hai hôm trước Phòng 4 cũng phối hợp Cục cảnh sát cơ động vây bắt khu cờ bạc bằng máy game ở đường Bà Hạt, quận 10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.