Quản lý

TP.HCM: 190 cây xanh bị đổ trong mùa mưa

18/10/2017, 19:53

Từ đầu năm đến nay TP.HCM có 190 cây xanh bị đổ, 335 cây gẫy cành nhánh, giảm mạnh so năm ngoái.

cay xanh do
Từ đầu năm đến nay TP có 190 cây xanh bị ngã đổ, 335 cây bị gẫy cành nhánh, giảm mạnh so năm 2016. 

Ngày 18/10, Sở GTVT TP.HCM cho biết, từ đầu năm đến nay tổng số cây ngã đổ giảm so với năm ngoái và đáng mừng là chưa xảy ra vụ tai nạn chết người do cây xanh.

Cụ thể, tổng số cây bị ngã đổ là 190 cây, 335 cây bị gẫy cành nhánh, sự việc trên làm bị thương 6 người, 10 xe ô tô, hư 2 xe gắn máy, 3 tường rào, 1 trụ điện, hư hại 6 nhà, đường dây điện. So với năm ngoái số lượng cây ngã đổ 220 cây, cây gãy nhánh 561 cây, gây thiệt hại 7 người bị thương, 2 người chết, 2 nhà, 12 xe ô tô, 10 xe gắn máy hư hỏng.

Giải thích về việc cây Sọ Khỉ đổ vào đêm ngày 15/10 trước số nhà 4, đường Tôn Đức Thắng, Q.1, phòng cây xanh thuộc Sở GTVT cho biết do thời điểm có mưa to và gió giật mạnh, đồng thời một phần dễ cây cũng bị hư (không phát hiện được do nằm dưới mặt đất). Cây ngã đổ đè cổng mái nhà trường ĐH Sài Gòn gây đứt đường dây điện trung thế.

Riêng về quỹ hỗ trợ dự phòng cây xanh ngã đổ trong trường hợp bất khả kháng, UBND TP có văn bản quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra nên không ban hành quy định riêng về thăm hỏi, động viên nạn nhân bị tai nạn do cây xanh ngã đổ theo như nội dung trình của Sở GTVT mà sẽ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu bổ sung, làm rõ nội dung trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.