Điều tra

TP.HCM: Cháu bé 3 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm mắt

13/12/2017, 16:49

Phát hiện con mình bị bầm tím mắt người mẹ hỏi được cháu bé trả lời do cô giáo đánh.

bao hanh 1_qeap

Nghi con mình bị cô giáo đánh, mẹ cháu bé trình báo cơ quan công an. Ảnh: Minh họa.

Chiều 13/12, Công an P.14, Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết, vừa chuyển hồ sơ vụ việc một phụ huynh phản ánh con trai mình nghi bị cô giáo mầm non đánh bầm tím mắt cho công an quận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 8/12, chị Đỗ Thị Dạ Uyên (SN 1990, ngụ Q. Tân Bình) đến đón con trai tên Trần Gia Bảo (3 tuổi) ở một trường tư thục trên địa bàn và phát hiện mắt bé bị bầm tím. Sau đó cháu bé nói mình bị cô giáo đánh vào mắt và lấy cây đánh vào đầu. Nghe con kể xong, chị Uyên liền chở con đến trường hỏi thì cô giáo không thừa nhận, mà nói do cháu bé giành đồ chơi của bạn nên bị bạn đánh. Nghi ngờ con bị bạo hành, chị Uyên đến công an phường trình báo. Cơ quan công an sau đó mời cô giáo này lên lấy thông tin. Tuy nhiên, người này không thừa nhận vụ việc

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, cô hiệu trưởng của trường này đã đến nhà chị Uyên để xin lỗi và thương lượng nhưng chị Uyên không chấp nhận.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.