Xã hội

TP.HCM chi 1.400 tỷ đồng chăm lo Tết 2018 cho người dân

22/02/2018, 14:02

Tết nguyên đán 2018, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, phục vụ người dân đón Tết vui tươi, an toàn...

UBND TP HCM

Tại đường Nguyễn Huệ có chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ngoài ra, còn có chương trình chiếu ánh sáng 3D tòa nhà UBND TP. Hoạt động này thu hút người dân đến tham quan. 

Sáng 22/2, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức chăm lo Tết Mậu Tuất 2018. 

Nhiều chương trình phục vụ người dân đón Tết

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP cho biết: Tết Mậu Tuất 2018, TP đã chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, kịp thời trả lương, thưởng cho người lao động, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón xuân vui Tết. Tổng kinh phí chăm lo Tết Mậu Tuất 2018 gần 1.400 tỷ đồng tăng hơn 80 tỷ đồng so Tết Đinh Dậu 2017.

Theo đó, TP đã tổ chức 50 đoàn đi thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng và gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị chức sắc tôn giáo… đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị lực lượng vũ trang phục vụ Tết…

Bên cạnh đó, TP còn tổ chức nhiều chương trình thiết thực, hỗ trợ chăm lo các chiến sĩ, công nhân, người lao động, sinh viên học sinh, trẻ em nghèo, người khuyết tật vui xuân đón Tết như: “Xuân yêu thương”, “Tết sum vầy 2018”, “Tấm vé nghĩa tình”, “Tết cho em”, “Nghĩa tình biên giới”, “Xuân tình nguyện”,…

IMG-5029
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM đi thăm và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Cũng theo ông Hoan, TP quản lý tốt thị trường, nguồn hàng hóa dồi dào, ổn định giá, an toàn vệ sinh thực phẩm, chuẩn bị đủ lượng tiền mặt để đáp ứng nhu cầu chi trả trong dịp lễ, tết của nhân dân.

Ngoài ra, TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật trong chuỗi các sự kiện mừng Xuân Mậu Tuất 2018 với các hoạt động nổi bật như: Dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương; Lễ Dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; triển lãm các hình ảnh giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hoá,  xã hội, an ninh quốc phòng, các hoạt động ngoại giao… tiêu biểu của TP năm 2018…

Riêng Đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề “Khát vọng vươn cao” đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt người dân thưởng lãm, lễ hội Đường sách đã đón hơn 1,3 triệu lượt người tới tham quan, mua sắm với hơn 472.000 bản sách, tăng 5% so với năm 2017...

Giao thông đảm bảo thông suốt

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng Tết Mậu Tuất 2018, TP tập trung thực hiện nhiều chương trình chăm lo Tết cho các đối tượng, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách,…. đảm bảo Tết đến mọi nhà, mọi người. Các chương trình văn hoá, nghệ thuật được thiết kế, dàn dựng, tổ chức phục vụ đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của người dân TP và khách du lịch. Hoạt động đưa đón, vận chuyển hành khách được đảm bảo. Trật tự giao thông được đảm bảo thông suốt, các điểm nóng về ùn tắc giao thông được xử lý kịp thời, không xảy ra ùn tắc giao thông, kể cả các tuyến đường đến các điểm du lịch.

duong thong thoang
Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP thông thoáng trong kỳ nghỉ tết. Trong ảnh đường Phạm Văn Đồng.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, các bệnh viện trực 24/24 luôn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh kịp thời. Tình hình an ninh - trật tự xã hội được giữ vững, các loại tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan giảm rõ rệt, gây rối trật tự công cộng, cờ bạc, đá gà giảm hẳn. Nhân dân chủ yếu đi lễ hội, lễ chùa theo phong tục và tín ngưỡng tôn giáo...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ông Phong cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong công tác tổ chức, chăm lo Tết Mậu Tuất trên địa bàn TP, như: một số quận, huyện chưa quản lý chặt chẽ địa bàn, còn hiện tượng mua bán, lấn chiếm vỉa hè, giữ xe quá giá quy định, tình trạng đốt pháo trái phép, cờ bạc với quy mô nhỏ vẫn còn xảy ra… “Đây là những vấn đề các cơ quan chức năng TP cần có giải pháp xử lý cương quyết và triệt để, không để tiếp tục tái diễn trong những năm tiếp theo”, ông Phong nhấn mạnh.

IMG-5516
Dịp này, UBND TP tặng bằng khen cho 245 tập thể và 17 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức chăm lo Tết Mậu Tuất 2018.

Sau kỳ nghỉ Tết, ông Phong yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện khẩn trương triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trong đó cần quán triệt CB-CNVC thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, tập trung giải quyết ngay công việc nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi, không để người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi. “Thủ trưởng các đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được phân công. Cán bộ, công chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ”, ông Phong đề nghị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.