Hạ tầng

TP.HCM: Chính thức đặt tên đường Võ Chí Công

17/12/2016, 13:35

Sáng 17/12, UBND TP.HCM tổ chức lễ đặt tên đường Võ Chí Công thay cho tên đường Vành đai phía Đông

dat ten duong Vo Chi Cong

Lễ đặt tên đường Võ Chí Công thay cho tên đường Vành đai phía Đông

Sáng 17/12, UBND TP.HCM chính thức tổ chức lễ đặt tên đường mang tên đồng chí Võ Chí Công thay cho tên đường Vành đai phía Đông nối từ cầu Phú Mỹ đến Xa lộ Hà Nội (qua địa bàn quận 2 và quận 9). Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo thành phố, gia đình đồng chí Võ Chí Công và người dân quận 2, quận 9.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: Việc đặt tên đường là để tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công - một nhà lãnh đạo đức độ, nhà hoạt động thực tiễn phong phú, một chiến sĩ cách mạng tài trí kiên cường, suốt đời hy sinh phấn đấu phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, đất nước...

DSC_0619
Đường Võ Chí Công, đoạn vào khu công nghệ cao TP. Ánh Đỗ Loan

Đường vành đai phía Đông nối từ cầu Phú Mỹ (quận 7) đến cầu Rạch Chiếc (xa lộ Hà Nội, quận 9) với chiều dài 9,4 km, mặt đường rộng 67 m, có 7 cây cầu được xây dựng mới. Dự án được phê duyệt năm 2006, với vốn đầu tư (thời điểm phê duyệt) gần 400 tỷ đồng.

Đây là tuyến đường quan trọng kết nối từ cầu Phú Mỹ, Vành đai phía Đông với Khu Công nghệ cao TP và Xa lộ Hà Nội. Tuyến đường sẽ góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông cho khu vực nội thành và cửa ngõ Đông Bắc của TP, góp phần phát triển kinh tế xã hội của TP.

DSC_0624

Đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Phú Hữu, quận 9 . Ảnh Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.