Vận tải

TP.HCM còn hơn 627 nghìn vé xe khách phục vụ khách dịp Tết

31/01/2019, 21:29

Đến thời điểm hiện tại TP.HCM còn 627.433 vé xe khách để phục vụ người dân về quê đón Tết.

img
Hành khách đến Bến xe Miền Đông mua vé ngày 26 Tết. Ảnh Đỗ Loan

Chiều 31/1, Sở GTVT TP.HCM cho biết, trong 10 ngày phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (từ ngày 21 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp), dự kiến sẽ có 36.819 xe khách tại bốn bến xe để phục vụ hơn 1 triệu lượt khách về quê.

Trong đó, Bến xe Miền Đông chiếm 14.300 xe phục vụ hơn 406.500 lượt hành khách. Bến xe Miền Tây có 16.015 xe phục vụ hơn 434.770 nghìn lượt khách.

Theo Sở GTVT, đến thời điểm hiện tại, bốn bến xe gồm Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương, Bến xe Ngã Tư Ga đã bán được 518.790 vé, trong đó vé xe giường nằm chiếm 446.372 vé. So với thời điểm các năm trước, vé xe giường nằm được nhiều người dân lựa chọn, ưu tiên.

Như vậy, các bến xe trên địa bàn TP.HCM còn tới 627.433 vé xe đi khắp các tỉnh trên cả nước. Riêng Bến xe Miền Đông còn 251.883 vé, Bến xe Miền Tây còn 291.280 vé, Bến xe An Sương còn 73.232 vé, Bến xe Ngã Tư Ga còn 11.038 vé.

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết: “Đến thời điểm hiện tại thành phố còn hơn 627 nghìn vé xe khách để phục vụ người dân về quê đón Tết. Các bến xe đã huy động đủ xe, các xe tăng cường đều đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật. Vé xe còn rất nhiều, không khan hiếm như nhiều người dân nhầm lẫn, do vậy người dân nên đến bến mua vé thay vì ra ngoài mua vé xe dù với giá chặt chém lại không đảm bảo an toàn”, ông Lâm nói.

Để tìm đặt vé, hành khách xin liên hệ các bến xe theo số điện thoại và website như sau:

Bến xe Miền Đông: 38.984.893, 38.984.442, 38.994.056, 35.116.858; trang web: http://www.benxemiendong.com.vn; bán vé online qua trang web: easybook.com

Bến xe Miền Tây: 37.510.524; 38.752.983; trang web: http://www.bxmt.com.vn

Bến xe An Sương: 37.180.257; 38.839.365; trang web: http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/

Bến xe Ngã Tư Ga: 37.161.333; trang web: http://www.benbaivantaisaigon.com.vn/

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.