Hạ tầng

TP.HCM đưa vào sử dụng hai bến xe buýt mới

03/05/2018, 19:27

Hai bến xe buýt Tân Quy và An Nhơn Tây (huyện Củ Chi) đã hoàn thành sau 4 tháng khởi công.

xe buyt
Năm 2018 Trung tâm quản lý Giao thông công cộng TP HCM đặt mục tiêu đạt 635 triệu lượt khách

Chiều 3/5, Trung tâm quản lý Giao thông công cộng TP HCM cho biết, hai bến xe buýt Tân Quy và An Nhơn Tây (huyện Củ Chi) đã hoàn thành sau 4 tháng khởi công xây dựng. Đây là một trong những mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ vân tải hành khách công cộng, đáp ứng mục tiêu sản lượng vận tải hành khách công cộng năm 2018 đạt 635 triệu lượt khách đi lại.

Bến xe buýt Tân Quy có tuyến 122 (Bến xe An Sương - Tân Quy) và tuyến 70 (Tân Quy - Bến Súc) qua bến. Bến xe buýt An Nhơn Tây có tuyến số 87 (Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây) đi qua.

Trước đó, Trung tâm đã khởi công xây dựng công trình cải tạo bến xe buýt Tân Quy 1.000m2 với kinh phí 1,9 tỷ đồng nhằm mục tiêu nâng cao năng lực khai thác và chất lượng phục vụ người dân tham gia vận tải vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.

Bến xe buýt An Nhơn Tây với tổng diện tích 600m2 tại đường An Nhơn Tây, thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi gồm xây dựng mới 1 nhà vệ sinh công cộng, nhà điều hành, nhà bảo vệ và xây dựng hàng rào bảo vệ, hệ thống chiếu sáng với tổng đầu tư 1,8 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.