Xã hội

TP.HCM: Hơn 500 trường hợp đánh nhau phải nhập viện cấp cứu dịp Tết

11/02/2019, 21:32

Số ca ngộ độc rượu và đánh nhau phải nhập viện trong Tết tại TP.HCM tăng so với năm trước.

img
Tên cướp giật điện thoại cùng tang vật bị công an bắt nóng.

Chiều 11/2, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 28 Tết đến hết mùng 6 Tết) các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận gần 27.100 trường hợp đến cấp cứu do tai nạn.

Nhiều nhất là TNGT với 2.417 trường hợp, tiếp theo là tai nạn sinh hoạt với 2.374 trường hợp, tai nạn do pháo nổ 22 trường hợp. Đáng chú ý, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các bệnh viện cũng ghi nhận số người phải cấp cứu do ngộ độc rượu bia tăng cao hơn năm ngoái, lên đến 33 trường hợp. Bên cạnh đó, số vụ việc phải cấp cứu do đánh nhau cũng tăng (526 trường hợp so với 433 trường hợp của kỳ nghỉ tết 2018).

Cũng trong chiều 11/2, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 2.755 trường hợp; trong đó, 649 trường hợp bị TNGT (381 ca bị chấn thương sọ não). So với cùng kỳ năm 2018, tổng số ca cấp cứu tăng nhẹ nhưng số ca do TNGT giảm hơn. Đặc biệt, ngoài số ca do một số tai nạn khác tăng nhẹ như: đả thương, pháo nổ, ngộ độc thực phẩm, côn trùng, ong đốt…, năm nay có sự bất thường là số ca nhập viện cấp cứu do ngộ độc thuốc tăng 200% với 24 người mắc.

Trước đó, sáng 11/2, Công an TP.HCM cho biết trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2019, trên địa bàn xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự (giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm trước).

Trong số 48 vụ án xảy ra, Công an TP.HCM đã phá nhanh 33 vụ, thu hồi 1 ô tô, 4 xe máy, 2 sợi dây chuyền vàng cùng nhiều tài sản khác. Trong những ngày nghỉ Tết trên địa bàn TP xảy ra 41 vụ TNGT khiến 9 người tử vong, giảm 8 vụ so với Tết âm lịch 2018.

Cũng trong Tết này có 1 người đàn ông (SN 1971, người Hồng Kông - Trung Quốc) đã đến công an trình báo bị cướp túi xách 1 tỉ đồng khi ông đi đang đi trên đường ở quận 5. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 5 và các cơ quan chức năng khác xác minh truy tìm hung thủ. Theo lời trình bày của người này, chiều 6/2 (mùng 5 Tết) ông điều khiển ô tô 4 chỗ lưu thông từ Q.1 đến Q.5 trên đường Huỳnh Mẫn Đạt. Khi ông chuẩn bị vào quán cà phê có mang túi xách, bên trong có tài sản tiền mặt 200 triệu đồng và nhẫn hột xoàn..., tổng trị giá 1 tỉ đồng. Khi ông vừa xuống xe bước vào quán cá phê, bất ngờ bị nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy hiệu Dream áp sát, giật chiếc túi xách. Vụ việc đang được lực lượng công an làm rõ.

Trưa mùng 6 Tết, Trung tá Huỳnh Trung Nghĩa (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy, Công an Q.1 vừa về hưu) đang đi trên đường, chứng kiến Nguyễn Lưu Thanh Nhân (SN 1994, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) giật điện thoại của du khách nước ngoài đã đuổi theo. Ngay sau đó, trung tá Nghĩa đã phối hợp với Phó trưởng Công an Q. 1 và Đội trưởng CSGT, Trưởng Công an phường Bến Nghé (quận 1) tóm gọn kẻ cướp giật giao cho công an xử lý...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.