Doanh nghiệp

TP.HCM: Khánh thành nhà máy nước công suất 300.000m3/ngày

22/11/2016, 15:44
image

Nhà máy nước đạt công suất 300.000m3/ngày vừa được khánh thành ở TP.HCM.

_MG_9545
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy nước.

Ngày 22/11, Công ty CP Đầu tư Nước Tân Hiệp đã tổ chức khánh thành Nhà máy nước Tân Hiệp 2 tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đến tham dự có ông Lê Thanh Hải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Bí thư Thành Ủy TP.HCM; ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cùng một số lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Ông Trương Khắc Hoành, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nước Tân Hiệp cho biết, dự án Nhà máy nước Tân Hiệp 2 được khởi công tháng 11/2013 với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Sau hai năm thi công, dự án đã đưa vào sử dụng.

Cũng theo ông Hoành, các thiết bị máy móc của nhà máy được sản xuất bởi các nhà sản xuất nổi tiếng hàng đầu thế giới. Toàn bộ lượng nước sản xuất từ dự án sẽ được cung cấp sĩ cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) theo hợp đồng “Mua bán sỉ”.

Công suất của nhà máy khi hoàn thành là 150.000m3/ngày. Công suất này sẽ tăng dần và đạt 300.000m3/ngày sau hai năm đưa vào khai thác.

_MG_9580
Nhà máy nước Tân Hiệp 2 đạt công suất 300.000m3/ngày.

Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, việc khánh thành nhà máy với công suất 300.000m3/ngày có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp nước cho TP.HCM. Qua đó, nâng tổng công suất cấp nước cho TP lên 2,4 triệu m3/ngày.

Theo ông Khoa, việc xây dựng xong nhà máy nước chỉ là giai đoạn khởi đầu. Giai đoạn tiếp theo là phải đảm bảo chất lượng nước theo đúng tiêu chuẩn, công suất phải ổn định và an toàn trong suốt quá trình vận hành.

Ông Khoa yêu cầu Công ty đầu tư nước Tân Hiệp phải hết sức chú trọng về công tác bảo dưỡng, vận hành đúng quy trình được duyệt và tăng cường công tác kiểm tra chất lượng nước để không xảy ra sai sót.

_MG_9578
Các đại biểu tham quan phòng điều hành của nhà máy nước.
_MG_9587
Các đại biểu xem hệ thống lọc nước của nhà máy.
_MG_9592
Bể phản ứng - lắng của nhà máy.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.