Vận tải

TP.HCM: Thêm tuyến xe buýt “5 sao” từ sân bay vào trung tâm

19/05/2016, 16:08

Nối tiếp tuyến xe buýt "5 sao" 109, Shuttle Bus số 49 sẽ đưa đón khách từ sân bay tới các khách sạn...

Lễ cắt băng khai trương tuyến xe buýt Shuttle Bus

Lễ cắt băng khai trương tuyến xe buýt Shuttle Bus. Ảnh Đỗ Loan 

Sáng 19/5, Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam (Satsco) phối hợp với Sở GTVT TP.HCM tổ chức khai trương tuyến xe buýt Shuttle Bus số 49 tại Cảng quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết: “Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là đầu mối giao thông quan trọng của cả miền Nam. Hàng năm lượng hành khách tới sân bay ngày một tăng trong khi phương tiện giao thông chất lượng và giá rẻ phục vụ hành khách thì không nhiều. Việc công ty Satsco đưa vào hoạt động tuyến xe buýt Shuttle Bus số 49 sẽ góp phần không nhỏ trong việc giảm ùn tắc giao thông tại sân bay, giúp hành khách có sự lựa chọn dễ dàng trong việc di chuyển từ sân bay vào trung tâm TP và ngược lại”.

Shuttle Bus số 49 phục vụ từ sân bay vào trung tâm

Shuttle Bus số 49 phục vụ từ sân bay vào trung tâm TP

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam (đại diện chủ đầu tư), nối tiếp thành công của tuyến xe buýt 109 được hàng nghìn người tham gia sử dụng mỗi ngày để di chuyển từ trung tâm TP đến Tân Sơn Nhất và người lại, nay Satsco tiếp tục đưa vào vận hành tuyến xe buýt Shuttle Bus số 49 nhằm giải quyết nhu cầu của hành khách đến sân bay ngày càng tăng.

bus3
Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM (bên trái) trao quyết định khai thác tuyến cho Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam

“So với các tuyến xe buýt khác, Shuttle Bus số 49 di chuyển đến các địa điểm nhanh hơn do lộ trình đi thẳng không dừng đỗ tại những trạm xe buýt công cộng. Ngoài lộ trình, Shuttle Bus linh hoạt đưa đón khách ở những khách sạn lớn trong trung tâm TP cùng với 2 điểm đỗ đặc biệt là Nhà thờ Đức Bà và nhà hát TP”, ông Hưng nói.

bus2

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM tặng hoa cho các tài xế

Shuttle Bus 49 với giá vé 40.000đ/hành khách được thiết kế hiện đại với sức chứa 29 hành khách, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III, hệ thống đảm bảo an toàn cho hành khách (cửa khách tự động, cửa thông gió tự nhiên…), wifi miễn phí trang thiết bị tiện nghi. Ngoài ra đội ngũ nhân viên phục vụ được đạo tạo bài bản, chuyên nghiệp, có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

bus1

Shuttle Bus 49 với giá vé 40.000đ/hành khách được thiết kế hiện đại với sức chứa 29 hành khách.

Thời gian hoạt động của Shuttle Bus 49 từ 5h đến 1h30 sáng hôm sau, hành trình mỗi chuyến từ 30-40 phút, tần suất xe 15-30 phút/chuyến, 43 chuyến/ngày.

Lộ trình tuyến: Ga đến Quốc tế Tân Sơn Nhất – Ga đến Quốc nội Tân Sơn Nhất – Trường Sơn – Trần Quốc Hoàn – Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Duẩn – Công Xã Paris – Đồng Khởi – Đông Du – Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi – Bến Thành – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Trãi – Lê Lai – Nguyễn Hữu Cảnh – Cách Mạng Tháng 8 – Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi – Phan Đình Giót – Trường Sơn – Ga đi Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.