Xã hội

TP.HCM yêu cầu người chiếm vỉa hè tự tháo dỡ trước khi cưỡng chế

13/03/2017, 18:24

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu 24 quận huyện thông báo người lấn chiếm vỉa hè tự tháo dỡ trước khi cưỡng chế.

IMG_9462

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải yêu cầu phá dỡ bức tường chiếm vỉa hè bên cạnh trụ sở Bộ Công thương.

Chiều 13/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có văn bản khẩn gởi chủ tịch UBND 24 quận huyện yêu cầu thông báo, vận động người lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng lề đường chấp hành và tự tháo dỡ trước khi tổ chức cưỡng chế. Đối với công tác kiểm tra, xử lý, xử phạt hành vi vi phạm trật tự lòng lề đường, vỉa hè phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Bên cạnh việc tổ chức xử lý các hành vi vi phạm, lãnh đạo TP yêu cầu các quận huyện phát động phong trào thi đua giữa các phường, xã, thị trấn trong công tác đảm bảo trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn. Đồng thời nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang các đoạn vỉa hè đã xuống cấp, hư hỏng.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các quận, huyện chấn chỉnh tình trạng chợ tự phát. Song song đó lãnh đạo UBND TP đề nghị các quận, huyện tổ chức các phiên chợ cho người dân buôn bán tại các vị trí phù hợp, đảm bảo cuộc sống nhưng không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực.

Ngoài ra, UBND TP giao cho Sở GTVT tham mưu việc tổ chức phố đi bộ tại một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố. Sở phải có trách nhiệm chấm dứt tình trạng “xe dù, bến cóc” trên địa bàn, và rà soát hệ thống các trạm dừng đón xe buýt, nhất là tại các bệnh viện, trường học, chợ.... Đồng thời, Sở GTVT phải xử phạt nghiêm đối với các công trình giao thông vi phạm trật tự lòng lề đường, vỉa hè.

Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông TP được giao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Việc tuyên truyền hướng tới mọi tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, và không điều khiển phương tiện lưu thông trên vỉa hè.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.