Chất lượng sống

"Trận mưa vàng" giải cơn khát nước ở Sa Pa

27/04/2019, 16:05

Khoảng 10h sáng 27/4, sau thời gian dài khô hạn khiến người dân lao đao vì mất nước, "trận mưa vàng" đã trút xuống khiến dân Sa Pa phấn khởi.

img
"Trận mưa vàng" giải nhiệt "cơn khát nước" ở Sa Pa

Khoảng 10h sáng 27/4, tại thị trấn Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xuất hiện trận mưa rào được người dân bản địa ví như "cơn mưa vàng" đã phần nào giải quyết tình trạng khát nước tại đây.

Đây là cơn mưa đầu tiên sau hơn 1 tháng khô hạn kéo dài tại huyện Sa Pa - quãng thời gian khiến người dân, chủ kinh doanh tại đây từng lao đao vì không đủ nước sinh hoạt và nước để phục vụ khách du lịch. Thậm chí, cách đây 1 tuần, nhiều chủ khách sạn, nhà hàng phải mua nước sạch với giá "cắt cổ" từ 300.000 - 500.000 đồng/m3 nước. Nhiều hộ dân phải đưa quần áo, chăn ga lên TP Lào Cai để giặt vì nước khan hiếm.

Trước tình trạng ấy, UBND tỉnh Lào Cai và UBND huyện Sa Pa đã đề ra nhiều giải pháp để khắc phục. Đến nay, cơ bản đã đảm bảo đủ nguồn nước cho người dân và du khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5. Đặc biệt, "cơn mưa vàng" sáng nay không chỉ giúp giải nhiệt thời tiết oi bức tại Sa Pa mà còn giúp giải cơn khát về nguồn nước khan hiếm tại đây.

Theo một người dân tại Sa Pa, hiện các khách sạn tại đây đã sẵn sàng đón khách du lịch. Giá phòng khách sạn tại đây dao động từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng tùy từng khách sạn và vị trí cách xa trung tâm hay không.

Tối nay (ngày 27/4) tại thị trấn Sa Pa sẽ diễn ra đêm khai mạc Lễ hội Mùa hè năm 2019 - Chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Tìm em giữa trời mây trắng” hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách du lịch và người dân tham dự.

Hiện công tác đảm bảo ATGT, công tác chuẩn bị đêm khai mạc đang được các ngành chức năng tỉnh Lào Cai, huyện Sa Pa khẩn trương tiến hành.

Dự kiến, dịp lễ 30/4, 1/5 năm 2019, tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 110.000 lượt, tăng 5.000 lượt so với kỳ nghỉ này vào năm 2018. Trong đó, thị trấn Sa Pa dự báo đón khoảng 70.000 lượt khách, huyện Bắc Hà đón 20.000 lượt khách, TP Lào Cai đón 40.000 lượt khách và huyện Bát Xát đón khoảng 5.000 lượt khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.