Điều tra

Trắng đêm truy bắt 2 đối tượng cướp tiền xe khách

21/04/2015, 06:05

Gần 2h sáng ngày hôm sau, Tổ TTKS phát hiện hai đối tượng đang nấp trong lùm cây.

CSGT ke chuyen 19.4
Thiếu tá CSGT Ngô Hoài Bảo, Đội trưởng Đội CSGT (Phòng CSGT Công an Bình Định).

Câu chuyện đáng nhớ nhất với Thiếu tá CSGT Ngô Hoài Bảo, Đội trưởng Đội CSGT (Phòng CSGT Công an Bình Định) là đêm mà anh trực tiếp truy bắt hai đối tượng trấn cướp ma mãnh, dùng dao uy hiếp, bắt các nhà xe khách, xe tải dọc tuyến QL19 phải “nạp tiền qua đường” cách đây gần hai năm về trước.

Thiếu tá Bảo kể, khi đó vào khoảng 23h đêm 19/6/2013, khi anh còn giữ cương vị Đội phó Đội TTKS dọc tuyến QL19, nhận tin báo của một số tài xế về việc có hai đối tượng đi xe máy, trong đó người ngồi sau cầm dao chặn tất cả các ô tô qua lại đoạn đường từ cầu Phú Phong đến xã Bình Tường theo hướng Quy Nhơn - Gia Lai để trấn lột tiền.

Lập tức, Thiếu tá Bảo triển khai lực lượng chốt chặn. Một mũi hai cán bộ CSGT trực tiếp lên xe tải tiếp cận các đối tượng. Thiếu tá Bảo cùng bốn cán bộ chiến sĩ trên xe TTKS bám sau để đón lõng đối tượng. Đến Km45 QL19 đoạn Bình Tường- Tây Sơn, vừa thấy đối tượng ngồi sau cầm dao dừng xe, lớn tiếng “các ông xuống đây”, cán bộ Triêm, Đội CSGT lập tức nhảy xuống, bắn hai phát đạn cao su chỉ thiên uy hiếp khiến hai tên cướp vội vứt dao, lên xe máy bỏ chạy.

“Truy đuổi gần 3 km, xe của tôi mới ép sát xe của các đối tượng. Thấy hết đường tháo chạy, hai đối tượng này bỏ xe mô tô BKS 77F1-102.38 là phương tiện gây án, chạy vào bìa rừng lẩn trốn. Lúc đó hơn 1 giờ sáng, trời tối đen như mực, đứng giáp mặt cũng không nhìn thấy nhau. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm, tôi triển khai đội hình hàng ngang có chốt chặn phía sau khép kín khu vực hai đối tượng đang trốn”, Thiếu tá Bảo kể lại.

Gần một tiếng đồng hồ im ắng chờ đợi, lúc đó đã gần 2h sáng ngày hôm sau, Tổ TTKS phát hiện hai đối tượng đang nấp trong lùm cây. Thiếu tá Bảo lập tức nổ thêm hai phát súng đạn cao su để uy hiếp và bắt gọn hai đối tượng. Cả hai đối tượng còn rất trẻ, gồm Tạ Chí Hiếu  (SN 1997) và Dương Trọng Nghĩa (SN 1991) cùng trú Tây Sơn, Bình Định.

Ngay tại hiện trường, Thiếu tá Bảo cùng tổ TTKS khám xét, thu giữ hơn 700 nghìn đồng trong người đối tượng Nghĩa, sau đó bàn giao tang vật, đối tượng cho công an huyện Tây Sơn. Mở rộng điều tra, công an huyện Tây Sơn phát hiện hai đối tượng này đã từng thực hiện ba vụ cướp giật trên địa bàn huyện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.