Thể thao

Tranh cãi bản quyền truyền hình World Cup 2018

07/04/2017, 06:00

Tờ Bloomberg đưa tin, các đài truyền hình của Nga vẫn tiếp tục phản đối Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA)...

world-cup-2018

Tranh cãi bản quyền truyền hình World Cup 2018

Tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới yêu cầu chi trả số tiền 120 triệu USD để có được quyền phát trực tiếp các trận đấu của giải, cao hơn gần ba lần so với World Cup 2014. Đó là lý do khiến nhà đài Nga phản đối quyết liệt.

Nếu không bên nào nhượng bộ, người hâm mộ Nga có nguy cơ không được theo dõi các trận đấu tại World Cup 2018 trên các kênh trong nước. Trong một diễn biến khác, Reuters cho hay, các kênh truyền hình Nga cũng chưa mua được quyền phát sóng giải Confederations Cup 2017 (diễn ra từ ngày 17/6 - 2/7/2017). Đây là giải đấu tiền World Cup và quy tụ tất cả các nhà vô địch ở các châu lục.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.