An ninh hình sự

Tranh chỗ bán hàng, truy sát đẫm máu ở chợ đêm Phú Quốc

04/05/2016, 20:16

Vì tranh chỗ bán hàng tại chợ đêm Phú Quốc, Hiếu đã ra tay đâm chết chị Phước.

cho-dem-dinh-cau

Chợ đêm Dinh Cậu - nơi chị Phước bị Hiếu đâm chết (Ảnh minh hoạ)

Tin tức trên báo Vietnamnet cho hay, ngày 4/5, Đại tá Phạm Trung Thành - người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, công an huyện Phú Quốc đang bắt tạm giữ nghi phạm Lý Thanh Hiếu (SN 1985, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra hành vi “Giết người”.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hồng Phước (SN 1985, ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc).

Theo thông tin ban đầu, Hiếu và chị Phước đều là tiểu thương buôn bán trước chợ đêm Dinh Cậu (thuộc khu phố 2, thị trấn Dương Đông). Vào khoảng 22h tối qua (3/5), Hiếu và chị Phước đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, nguyên nhân bắt nguồn từ việc tranh giành chỗ bán hàng.

Chị Phước được cho là đã dùng hai con dao Thái Lan đâm Hiếu bị thương ở tay. Sau đó, chị Phước bỏ chạy nhưng bị vấp hố ga ngã xuống đường. Hiếu đuổi theo kịp, dùng dao đâm vào lưng chị Phước khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tin tức trên báo Tuổi trẻ cho biết thêm, khi vụ án vừa xảy ra, lực lượng CSGT công an huyện Phú Quốc đang đi tuần tra gần đó đã tiếp cận và khống chế Hiếu đưa về trụ sở công an huyện, đồng thời công an thị trấn Dương Đông quản lý đối tượng.

Cơ quan chức năng cho biết, chiều 4/5 khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.