Doanh nghiệp

Treo băng rôn yêu cầu nhà máy đường trả tiền nợ mua mía

04/05/2016, 20:02

Hiện tổng số tiền Công ty CP Nivl nợ dân và thương lái ước tính trên 90 tỷ đồng.

20160504_115931

Băng rôn đòi trả tiền mua mía được treo trước cổng Công ty CP Nivl. Ảnh: Hải Đường

Trưa 4/5, hàng chục nông dân và thương lái đã tập trung tại Nhà máy đường Nivl (100% vốn Ấn Độ) ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An yêu cầu lãnh đạo nhà máy trả tiền nợ mua mía từ năm 2013 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Bước, nông dân ấp 6, xã Lương Hòa cho biết, Công ty CP Nivl còn nợ tiền mua mía của ông từ vụ trước, với số tiền gần 3 tỷ đồng.

“Có người tiền mía lên đến 9 tỷ đồng, đã nhiều lần đến gặp Công ty để đòi nợ nhưng lần nào Công ty cũng đều thất hứa. Hiện tổng số tiền Nivl nợ dân và thương lái ước tính trên 90 tỷ đồng”, ông Bước cho biết.

Cũng theo ông Bước, do quá bức xúc nên nhiều người đã mang theo băng rôn ghi dòng chữ “Đề nghị công ty mía đường NIVL thanh toán tiền nợ mía 2013-2016” rồi treo ngay tại cổng nhà máy.

Trong buổi sáng, nông dân đã có buổi họp với lãnh đạo nhà máy, nhưng chưa có kết quả.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trương Văn Triều, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết đã chỉ đạo UBND xã Lương Hòa báo cáo vụ việc.

Hiện công an huyện Bến Lức đã cử lực lượng đến nhà máy để giữ an ninh trật tự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.