Thế giới

Triển vọng du lịch Hàn-Triều-Nga nở rộ khi tình hình Triều Tiên khởi sắc

18/05/2018, 20:22

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên ổn định có thể tạo điều kiện cho du lịch hàng hải phát triển.

Tàu hành trình của Hàn Quốc

Tàu du lịch biển của Hàn Quốc

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên ổn định có thể tạo điều kiện cho du lịch hàng hải kết nối Hàn Quốc, Triều Tiên và Nga phát triển - Giám đốc Trung tâm Du lịch Hàng hải Gangwon-do của Hàn Quốc Lee Byeong-sung cho biết.

“Khi Hàn Quốc và Triều Tiên ký thỏa thuận hòa bình, chúng tôi dự định sẽ mở tuyến đường hàng hải từ Sokcho-Wonsan-Rason-Vladivostok. Đó là kế hoạch cho đến thời điểm hiện tại” - ông Lee nói và cho biết dự án này hoàn toàn có thể được thực hiện sau khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên ổn định.

Trung tâm này cho biết, họ vẫn chưa bàn bạc với các công ty du lịch.

Vài tháng trở lại đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên cải thiện đáng kể. Trong cuộc họp thượng đỉnh ngày 27/4 giữa lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc, hai bên đã ký Tuyên bố về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Trong một diễn biến tích cực khác, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.