Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán 32 bánh cần sa

15/02/2015, 22:12

Nữ quái tìm cách phẫu thuật khuôn mặt, làm lại CMTND để trốn truy nã, tiếp tục buôn ma túy.

Untitled
Đối tượng Chín và Hưng cùng 32 bánh cần sa tang vật.

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia từ Lào Về Việt Nam với tang vật chính là 32 bánh cần sa. Ba đối tượng bị bắt quả tang khi đang giao nhận ma túy gồm: Nguyễn Văn Hưng (46 tuổi, ngụ khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh), Nguyễn Văn Minh (26 tuổi, ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh) và  Phan Thị Chín (40 tuổi, ngụ khối 10, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương).

Theo cơ quan điều tra, sau quá trình theo dõi đường dây mua bán vận chuyển mà túy từ Lào về Việt Nam, ngày 14/2, nhận được thông tin mật báo các đối tượng chủ chốt trong đường dây trên sẽ tiến hành một cuộc mua bán ma túy số lượng lớn tại địa bàn Nghệ An, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã "giăng lưới" để vây bắt các đối tượng.

Chiều 14/2, tổ công tác Công an TP Vinh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hưng đang giao ma tuý cho Phan Thị Chín tại địa phận Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 32 bánh cần sa có trọng lượng 32kg, 1 cân điện tử, 1 xe ôtô mang BKS 37D-0068. Cùng lúc đó, một tổ công tác khác tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Văn Minh (26 tuổi, ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh), thu giữ thêm 2 gói cần sa tại nơi ở của Minh.

Qua thu thập tài liệu, Ban chuyên án xác định Phan Thị Chín (40 tuổi), trú tại K10, thị trấn Đô Lương, Nghệ An là đối tượng cầm đầu đường dây này. Các đối tượng còn lại là những người chuyên vận chuyển và tiêu thụ cần sa giúp Chín.

Được biết, Phan Thị Chín là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đang bị truy nã toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy. Để trốn án truy nã, Chín đã tự đi phẫu thuật thẩm mỹ hòng thay đổi hình dạng khuôn mặt, đồng thời tìm cách làm lại chứng minh nhân dân với hình dáng mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.