An ninh hình sự

Triệt phá xới bạc hoạt động trên đồi Bản Màng

22/05/2015, 05:32

Hiện 4 trong số các đối tượng bỏ trốn đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

các đối tượng đánh bạc ngày 19.5 cùng tang vật bị
Các con bạc cùng số tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an

Trước đó, vào lúc 1h30 ngày 19/5, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội – Công an huyện Lộc Bình bất ngờ ập vào kiểm tra tại khu vực đồi Bản Màng (thuộc địa phận xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Tại đây, Tổ công tác bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tổ công tác đã bắt tại chỗ năm con bạc, thu giữ gần 21 triệu đồng, tạm giữ 25 xe mô tô, nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc. Một số đối tượng lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra ban dầu, trong số các con bạc bị bắt giữ có một đối tượng trú tại thị trấn Lộc Bình, hai đối tượng ở thành phố Lạng Sơn  và hai đối tượng trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đến ngày 20/5, bốn trong số các đối tượng tham gia đánh bạc bỏ trốn khi bị Tổ công tác vây bắt đã ra cơ quan công an để đầu thú.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lộc Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.