Xã hội

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường Sài Gòn biến thành sông

09/10/2017, 05:48

Nhiều tuyến đường gần sông Sài Gòn chìm sâu trong nước khi triều cương đạt đỉnh 1,64m tối 8/10.

22254962_491960214494390_4565072099594914713_o

Hàng loạt tuyến đường biến thành sông khi triều cường dâng cao. Ảnh: A.X

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước cao nhất trong ngày đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đỉnh triều đạt mức 1,64m vào lúc 18h30 tối 8/10, sau đó sẽ xuống dần mức 1,60 m vào lúc 17h ngày 9/10. Tương tự mực nước tại trạm Nhà Bè đạt đỉnh 1,62m và dự kiến đạt mức 1,59m vào 19h ngày 9/10. Triều cường đạt đỉnh trên báo động 3 khiến nhiều tuyến đường trũng thấp nằm ven sông Sài Gòn, Nhà Bè ngập nặng.

Theo ghi nhận của PV vào lúc 20h tối 8/10, nhiều tuyến đường gần kênh rạch ven sông Sài Gòn thuộc quận quận 7, huyện Nhà Bè, quận 2, quận Thủ Đức chìm trong nước. Ngập nặng nhất là các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn (quận 7), đường Nguyễn Văn Hương (quận 2), Bến Phú Định (quận 8)..., các phương tiện di chuyển rất khó khăn, nước tràn vào nhà gây đảo lộn sinh hoạt của người dân.

quan2

Đường Nguyễn Văn Linh mênh mông nước tối 8/10

Trước diễn biến đỉnh triều cường lên cao vượt mức báo động III ( 1,5m), có khả năng kết hợp mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố đề nghị UBND các quận, huyện phối hợp với Sở GTVT, Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước Thành phố rà soát, kiểm tra để có biện pháp đảm bảo an toàn trên các tuyến đường ngập sâu nhằm tránh xảy ra tai nạn khi mưa lớn kết hợp triều cường. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.