Thế giới

Triều-Hàn muốn đối thoại, Trung Quốc nói gì?

03/01/2018, 20:28

Người phát ngôn BNG Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết phản ứng trước việc Triều Tiên có thể tham gia Olympic và đàm phán.

canh-sang-1518

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng

Chiều 3/1, hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Bắc Kinh hoan nghênh các động thái sử dụng dịp Thế Vận Hội mùa Đông tại Hàn Quốc làm cơ hội để đối thoại của Seoul và Bình Nhưỡng.

Ông Cảnh nói: Trung Quốc hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ tận dụng được mặt tích cực của sự kiện này.

Về bình luận của ông Trump trên Twitter rằng nút bấm hạt nhân của ông to và mạnh hơn của Chủ tịch Kim, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi, các nước “kiềm chế” để giúp giảm nhiệt tình hình hiện tại.

Trong một diễn biến tích cực khác về vấn đề Triều Tiên, đầu giờ chiều nay, Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu thực hiện những kết nối đầu tiên sau khi Bình Nhưỡng mở lại hệ thống liên lạc liên Triều đã bị cắt đứt từ năm 2016 để đàm phán. 

Về phía Hàn Quốc, Seoul bày tỏ rất hoan nghênh động thái mở lại đường dây liên lạc nóng của Bình Nhưỡng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.