Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên: Chiến tranh hạt nhân đang đến gần

26/09/2017, 15:11

Triều Tiên cho biết, chương trình hạt nhân là biện pháp tự vệ cũng như ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ.

Quân đội Triều Tiên

Quân đội Triều Tiên

Đài NHK của Nhật Bản ngày 25/9 cho hay, Triều Tiên cho biết nước này sẽ gửi thư ngỏ đến các nước khác nhằm lên án phát biểu đe dọa mới đây mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nội dung bức thư được Triều Tiên sắp gửi đến các nước cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân đang gia tăng từng giờ từng khắc.

Hôm thứ Hai đầu tuần này, Đảng Lao động cầm quyền và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Triều Tiên thông báo gửi thư.

Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết bức thư sẽ được gửi đến các đảng và quốc hội các nước.

Bức thư lên án phát biểu của ông Trump khi Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng nếu Mỹ buộc phải tự vệ hoặc bảo vệ đồng minh thì Mỹ sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên.

Bức thư cũng nói lý do biện hộ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, trong đó Triều Tiên muốn cộng đồng quốc tế hiểu rằng đó là biện pháp tự vệ cũng như răn đe, ngăn chặn sự xâm lược của Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.