Thế giới

Triều Tiên có 7.000 tin tặc, sẵn sàng tấn công mạng Hàn Quốc?

25/03/2017, 08:23
image

Triều Tiên được cho là có tới 7.000 tin tặc và sẵn sàng thực hiện tấn công mạng vào Hàn Quốc.

1464535287-hackertrieutien

Ảnh minh họa.

Chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc (KINU) Jeong Gu-yeon và Lee Gi-tae ngày 24/3 đã công bố một báo cáo về “Sự phát triển khoa học công nghệ và mối đe dọa mới từ Triều Tiên” với nội dung cảnh báo về nguy cơ từ các vụ tấn công mạng từ Bình Nhưỡng, theo KBS World Radio.

Nội dung báo cáo cho thấy Triều Tiên đã thành lập Bộ tư lệnh không gian mạng với 1.700 người được biên chế trong 7 đơn vị tin tặc trực thuộc quân đội và Đảng Lao động Triều Tiên. 

Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng còn thành lập khoảng 10 tổ chức hỗ trợ tin tặc với quy mô khoảng 6.000 người, nâng tổng số nhân sự liên quan tới tấn công mạng lên khoảng 7.700 người

Kể từ năm 2009, Triều Tiên đã bắt đầu tấn công mạng Hàn Quốc và từ cuối tháng 2 tới đầu tháng 3 năm 2016, một tổ chức tin tặc được cho là của Triều Tiên đã tấn công hàng trăm điện thoại smartphone của các quan chức trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh của Hàn Quốc. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.