Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên dọa "tấn công tàn nhẫn" văn phòng nhân quyền tại Seoul

31/03/2015, 13:13

Triều Tiên dọa "trừng phạt tàn nhẫn" Hàn Quốc nếu nước này tiếp tục thực hiện kế hoạch mở văn phòng Liên Hiệp Quốc

Triều Tiên đe dọa tấn công tàn nhẫn văn phòng theo
Triều Tiên đe dọa tấn công tàn nhẫn văn phòng Liên hiệp quốc đặt tại Seoul để theo dõi nhân quyền nước này.

Cuối ngày hôm qua 30/3, Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề liên Triều chỉ trích việc mở văn phòng theo dõi nhân quyền của Triều Tiên là hành động "khiêu khích không thể tha thứ". Nếu vẫn cố tình thành lập, văn phòng này sẽ trở thành "mục tiêu bị tấn công đầu tiên".

Phía Hàn Quốc dự tính, văn phòng này sẽ mở tại Seoul trong nửa đầu năm nay.

Trước đó, Liên Hiệp Quốc đề nghị mở văn phòng theo dõi nhân quyền của Triều Tiên tại Hàn Quốc từ tháng 5 năm ngoái sau khi nghe bản báo cáo về tình hình vi phạm nhân quyền của Triều Tiên nghiêm trọng tới mức "có một không hai trong thế giới đương đại". Trong báo cáo trên, Ủy ban điều tra nhân quyền đề nghị Hội đồng An ninh cân nhắc đưa Bình Nhưỡng lên Tòa án Hình sự Quốc tế.

Triều Tiên chỉ trích, Hàn Quốc đang thực hiện những "tội ác ghê tởm" chống lại người dân Triều Tiên bằng việc lợi dụng tình hình nhân quyền. Triều Tiên dứt khoát bác bỏ các thông tin về vi phạm nhân quyền của Ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cho rằng, đây là hành động do Mỹ và các nước đồng minh đứng sau giật dây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.