Góc nhìn

Triều Tiên đồng bộ múi giờ với Hàn Quốc

30/04/2018, 14:45

Triều Tiên sẽ đồng bộ cùng múi giờ với Hàn Quốc.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đau lòng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đau lòng khi nhìn đồng hồ hai nước chạy hai giờ khác nhau

Đầu tuần này, Triều Tiên sẽ đồng bộ cùng múi giờ với Hàn Quốc. Đây là thông báo được Bình Nhưỡng đưa ra vào ngày cuối cùng của tháng 4.

Triều Tiên đang sử dụng múi giờ riêng do nước này thiết lập vào năm 2015, sử dụng giờ chậm hơn so với giờ Hàn Quốc 30 phút. Quyết định đồng bộ múi giờ giữa hai miền Triều Tiên là một trong những điểm nhấn mang tính biểu tượng đã đạt được sau hội nghị giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. 

Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ông Kim đã “nhói lòng” khi nhìn thấy hai chiếc đồng hồ trên bàn đàm phán tại “Nhà Hoà bình” ở Bàn Môn Điếm chỉ hai giờ khác nhau.

KCNA dẫn lời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, động thái đồng bộ múi giờ sẽ mở đường để Bình Nhưỡng và Seoul lập lại quan hệ hữu nghị, là “bước đi thiết thực đầu tiên vì hoà giải và hoà bình giữa hai nước”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.