Thời sự Quốc tế

Triều Tiên gọi cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội là “bước ngoặt lịch sử”

18/02/2019, 12:16

Tờ báo chính thống của nước này ngày 18/2 đã nhận định như vậy khi nhắc tới cuộc gặp Trump-Kim tại Hà Nội.

img
Dân thường và binh lính Triều Tiên đứng bên bờ sông Yalu, gần thị trấn Sinuiju của Triều Tiên, giáp với thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã đưa ra nhận xét nêu trên trong một bài bình luận số ra ngày 18/2 khi kêu gọi nỗ lực phát triển kinh tế đất nước nhiều hơn nữa.

“Đất nước chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Đã đến lúc chúng ta thắt chặt dây giày và chạy thật nhanh, tìm kiếm mục tiêu cao hơn khi chúng ta đứng trước một thời điểm quyết định”, tờ Rodong Sinmun viết.

Bài bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Triều Tiên gấp rút chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 tại Hà Nội vào ngày 27-28/2.

Các cuộc đàm phán cấp cao dự kiến ​​sẽ tập trung vào các biện pháp phi hạt nhân hóa từ Triều Tiên để đổi lấy các nhượng bộ kinh tế và các nhượng bộ tương ứng khác từ Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.