Thế giới

Triều Tiên lên tiếng sau khi ông Trump hủy cuộc gặp Trump-Kim

25/05/2018, 07:37

Triều Tiên vẫn muốn giải quyết vấn đề với Mỹ sau khi ông Trump thông báo hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trump-Kim 1

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên: Donald Trump (phải) và Kim Jong-un

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là "không phù hợp với mong muốn của thế giới", hãng tin KCNA của Triều Tiên đưa tin sáng sớm 25/5.

Theo hãng tin này, ông Kim đã thực hiện "những nỗ lực tối đa" để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump, được lên kế hoạch vào ngày 12/6 tại Singapore.

Bình Nhưỡng cho biết, họ "vẫn sẵn sàng giải quyết vấn đề với Mỹ" và hy vọng rằng cuộc họp vẫn có thể được lên lịch lại.

"Mục tiêu của chúng tôi - sẽ làm mọi thứ vì hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên và nhân loại vẫn không thay đổi và chúng tôi luôn sẵn sàng dành thời gian và cơ hội cho phía Mỹ với tinh thần cởi mở", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan nói trên KCNA.

Tuyên bố của KCNA được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết "tâm thư" cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un: tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch vào 12/6, nhưng cũng gợi mở mong muốn gặp ông Kim vào một dịp nào đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.