Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên như "quả bom hẹn giờ"

19/02/2017, 18:17
image

Ngoại trưởng Hàn Quốc cho rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên hiện đang giống như "quả bom hẹn giờ".

zing_nodong1

Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc diễu hành.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se trong khuôn khổ Hội nghị an ninh Munich ở Đức phát biểu rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên hiện tại chẳng khác nào “quả bom hẹn giờ”, theo Reuters ngày 19/2.

Cũng theo nhà ngoại giao Hàn Quốc, Triều Tiên phải mất ít nhất vài năm nữa mới có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

Sau khi nhắc lại việc Triều Tiên tiến hành hai vụ thử hạt nhân và liên tục phóng tên lửa vào năm 2016, ông Yun Byung-se đã lên tiêng hối thúc cộng đồng quốc tế nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của vấn đề này.  

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Hàn Quốc cũng lên tiếng chỉ trích Triều Tiên thường xuyên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, nhấn mạnh nỗ lực của Hàn Quốc nhằm phá hủy khả năng hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó,  trong thông điệp mừng năm mới 2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, nước này đã bước vào giai đoạn cuối của việc chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tuyên bố này ngay sau đó đã dấy lên sự lo ngại của cộng đồng quốc tế về sự leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng có thể thử tên lửa bất cứ lúc nào.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.