Hồ sơ tài liệu

Triều Tiên tố Mỹ chuẩn bị tấn công phủ đầu vào tháng 8

17/06/2016, 09:28

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ thực hiện các vụ tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Triều Tiên dự đoán Mỹ chuẩn bị tấn công vào tháng

Triều Tiên dự đoán Mỹ chuẩn bị tấn công vào tháng Tám tới

Ngày 16/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ chuẩn bị thực hiện"cuộc chiến tranh xâm lược", trong đó, âm mưu thực hiện các vụ không kích nhằm phá hủy cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Thông tấn Triều Tiên (KCNA) dẫn lời phát ngôn viên cho biết, Triều Tiên có bằng chứng cho thấy Washington đang tính toán mở chiến dịch đánh bom nhằm thu hẹp khả năng hạt nhân của Triều Tiên, hòng thực hiện cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

"Người phát ngôn của Mỹ cho biết: "Hoạt động (không kích) này đã được công bố trước khi Mỹ -Hàn thực hiện tập trận chung, kịch bản chiến tranh nguy hiểm này sẽ diễn ra vào tháng Tám tới và chúng ta không thể xem thường". Triều Tiên thề, sẽ coi hành động tấn công từ phía Mỹ như hành động nhằm gây chiến.

Quan hệ Mỹ - Trung trở nên bế tắc từ năm 2002. Nhưng nhiều tháng gần đây, Bình Nhưỡng liên tiếp chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc vì thực hiện tập trận chung gần biên giới Triều Tiên, tố cáo hành động này là "diễn tập để chuẩn bị xâm lược quy mô toàn diện". 

Về phía mình, tờ Rodong Sinmun (Triều Tiên) tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân để nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Theo Rodong Sinmun, Triều Tiên tích cực theo đuổi chính sách ngoại giao tương xứng với tình hình toàn cầu ngày càng được nâng cao nhờ chương trình vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ sản xuất đa dạng các loại vũ khí hạt nhân hiện đại thêm nhiều hơn nữa. Các loại vũ khí này không nhằm gây đe dọa hòa bình mà để "dằn mặt" những kẻ khiêu khích không tấn công chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân" -  Rodong Sinmun nói.

Từ năm 2006 đến nay, Bình Nhưỡng đã thực hiện 4 cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.