Thế giới

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga bị doạ đánh bom

20/04/2018, 15:51

Khoảng 40 nhân viên đã phải di tản khỏi toà nhà sau cuộc điện thoại nặc danh đe doạ đánh bom.

35-bng-toa-nha-7-chi-em20151208120119.3259300

Toà nhà Bộ Ngoại giao Nga

Hãng Sputnik đưa tin cho biết, các nhân viên trong toà nhà Bộ Ngoại giao đã phải sơ tán sau khi bị đe doạ có bom bên trong toà nhà.

Lực lượng cảnh sát, cứu hộ, các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, đội tháo dỡ bom cùng chó nghiệp vụ không tìm thấy thiết bị nổ nào tại đây.

Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cũng đã xác nhận vụ sơ tán do bị đe dọa đánh bom.

Từ tháng 9/2017, các cuộc gọi nặc danh doạ đánh bom ở Nga đã khiến 2,3 triệu người ở 186 thành phố phải di tản. Khoảng 3.500 toà nhà cũng đã bị thông báo đặt bom. Tuy nhiên, tất cả đều là báo động giả.

Bộ Nội vụ Nga gọi làn sóng “khủng bố điện thoại” nặc danh trên là cuộc tấn công mạng được thực hiện từ nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.