Trong nước

ASIAD 2018 ngày 20/8: Đoàn TTVN tuột HCV

20/08/2018, 08:21

Báo Giao thông cập nhật diễn biến thi đấu chính, kết quả thi đấu của đoàn TTVN tại ASIAD 2018 ngày 20/8.

thach-kim-tuan

Thạch Kim Tuấn - hi vọng vàng của đoàn TTVN tại ASIAD 2018

Hôm nay (20/8), đoàn TTVN tiếp tục tranh tài tại ASIAD 2018 ở các môn như: Bơi, bắn súng, đấu kiếm, cử tạ, TDDC, vật, wushu, bóng chuyền nam, rowing, xe đạp địa hình, taekwondo, bóng chuyền bãi biển, cầu mây.

Đô cử Thạch Kim Tuấn được kỳ vọng sẽ đem về tấm HCV đầu tiên cho đoàn TTVN khi xuất trận ở nội dung 56kg. Việc các VĐV cử tạ Trung Quốc bị cấm thi đấu là cơ hội để Kim Tuấn vươn lên. Trước đó, các đối thủ Trung Quốc được dự đoán sẽ "ngáng đường" Thạch Kim Tuấn.

Ngoài cử tạ, taekwondo, TDDC, bắn súng... cũng có khả năng đem về huy chương cho đoàn TTVN trong ngày 20/8.

-------------

20h30: TDDC - Lê Thanh Tùng vào chung kết nhảy ngựa, xà đơn. Đặng Nam vào chung kết vòng treo.  Đặng Nam sẽ thi vào ngày 23/8 còn Thanh Tùng thi vào ngày 24/8.

19h35: Cặp Hoàng Nam/Văn Phương của Việt Nam thất bại trước cặp Uesugi/Shimabukuro Nhật Bản với tỉ số 1-2.

thach-kim-tuan

Thạch Kim Tuấn giảnh HCB nội dung 56kg

19h05: Cử tạ - Với tổng cử 280, Thạch Kim Tuấn chỉ giành HCB. Chol giành HCV với tổng cử 287. Giành HCĐ ở nội dung này là VĐV Indonesia Wijoyo.

19h00: Cử tạ - Thạch Kim Tuấn đẩy lần 1 mức 152 kg và đã thành công. Những ở hai lần sau, đô cử này thất bại ở mức 160, 161kg. Trong khi đói Chol thành công ở mức 160kg.

18h50: Cử tạ - Ở phần thi cử đẩy, Quốc Toàn chỉ thành công ở mức 148kg, đạt tổng cử 271kg. Kim Tuấn sắp bước vào thi đấu.

18h15: Bơi - Nguyễn Huy Hoàng đã đoạt HCĐ ở nội dung 800m tự do nam với hành tích của anh là 7 phút 54 giây 32. Thành tích của Huy Hoàng là một bất ngờ với giới chuyên môn.

18h00: Cử tạ - Kết thúc phần thi cử giật, Kim Tuấn dẫn đầu với 128 kg, Chol 127 kg, Quốc Toàn hạng ba 123 kg. Tuy nhiên, Chol mạnh hơn Kim Tuấn ở phần cử đẩy.

17h10: Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn chuẩn bị bước vào thi đấu. Toàn đăng ký mức cử giật khởi điểm 120kg, Tuấn đăng ký 128kg. Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên), đối thủ chính của Kim Tuấn chỉ đăng ký 123kg.

16h05: Cử tạ - Vương Thị Huyền chỉ về thứ tư hạng cân 48kg nữ với thành tích 181 kg. Ri Song Gum của CHDCND Triều Tiên giành HCV với thành tích 199 kg.

15h45: Quần vợt - Khoảng 17 giờ 30, Lý Hoàng Nam và Nguyễn Văn Phương sẽ có trận đánh đôi ở vòng 32 gặp Eusugi và Shimabukuro (Nhật Bản).

15h00: Cử tạ - Nguyễn Thị Thúy không thành công ở mức cử giật 77kg và coi như hết cơ hội tranh chấp huy chương. Vương Thị Huyền thành công ở mức 80kg nhưng thất bại khi nâng lên 82kg. Cô buộc phải có thành tích đột phá ở nội dung cử đẩy mới có hi vọng có huy chương.

14h30: Cử tạ - Hai nữ đô cử Vương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy đang tranh tài nội dung 48kg.

13h30: Đoàn TTVN đã tụt xuống xếp thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương. Lúc 17h chiều nay, Thạch Kim Tuấn sẽ ra quân nội dung 56kg.

bxh1

 

bxh2

 

12h30: Bóng chuyền - Đội tuyển nam Việt Nam thắng Trung Quốc 3-2 (25/23, 26/24, 25/19, 25/22, 21/19). Đây là một bất ngờ lớn bởi Trung Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều. Đội tuyển bóng chuyền nam Trung Quốc hiện xếp hạng 20 thế giới, hạng 3 châu Á (sau Nhật Bản, Iran). Trung Quốc từng 3 lần vô địch bóng chuyền ASIAD các năm 1986, 1990, 1998.

bong-chuyen

Bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại Trung Quốc

12h20: Bắn súng - Nội dung bắn đĩa bay Trap nam, Lê Nghĩa đứng thứ 17 vòng loại. Nguyễn Hoàng Điệp đứng thứ 23. Cả hai đều không giành quyền vào bắn ở vòng chung kết.

12h15: Băn súng - Xạ thủ mang hai dòng máu Việt - Nhật Iwaki Ai không lọt vào chung kết nội dung 10m súng trường nữ. Cô cỉ đạt 613 điểm, đứng thứ 24 vòng loại.

12h09: Wushu - Phạm Quốc Khánh thể hiện rất tốt bài nam quyền, tạm xếp hạng nhì với 9.71 điểm. Nếu thi đấu tốt ở nội dung nam đao ngày mai, Quốc Khánh sẽ có cơ hội đoạt huy chương.

11h15: Bơi - Việt Nam vào chung kết nội dung 4x200m tự do nam của Kim Sơn, Quý Phước, Huy Hoàng, Đình Chuyền.

11h05: Bắn súng - Ở nội dung 10m súng trường hơi nam, hai xạ thủ Việt Nam không lọt vào chung kết. Nguyễn Duy Hoàng đứng thứ 30 vòng loại, Nguyễn Thanh Nam đứng thứ 32.

11h00: Quần vợt - Lý Hoàng Nam đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 (6/0, 6/0) trước tay vợt của Maldives Ahmed Saai Waheed ở vòng 1 nội dung đơn nam. Hoàng Nam là hạt giống số 16 của giải.

10h55: Wushu - Nguyễn Thùy Linh đạt 9.48 điểm ở lượt thi chung kết nam đao. Linh khó tranh chấp huy chương với thành tích này.

10h15: Bơi - Lê Nguyễn Paul cũng dừng chân ở vòng loại 200m cá nhân hỗn hợp nam. Anh về hạng 4 lượt đấu loại thứ 2 với thành tích 2 phút 05 giây 08. Bơi lội đang thi đấu kém khởi sắc tại ASIAD 2018.

10h00: Bơi - Vòng loại 50m ngửa nam, Lê Nguyễn Paul về hạng ba ở vòng loại thứ 5, đạt thành tích 26 giây 20. Thành tích này không đủ để Paul vào thi đấu chung kết chung kết.

-------------

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2018 ngày 19/8:

asiad

 

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 20/8:

1

 

2.1

 

3

 

4

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.