Thế giới

Trump đang lưỡng lự trong chính sách chống Nga vì Ucraine?

27/05/2017, 08:39

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lưỡng lự trong chính sách chống Nga vì Ucraine?

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 26/5, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) cần duy trì các lệnh trừng phạt chống Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong khi đó, chính quyền của Tống Donald Trump cho biết Mỹ chưa có lập trường cụ thể về vấn đề trừng phạt Nga vì Ucraine dù chính quyền tiền nhiệm đã thúc đẩy điều này.

Trả lời báo giới trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 ở miền Nam Italy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhắc lại rằng các nước châu Âu chưa thấy những thay đổi có thể dẫn tới việc điều chỉnh trong chính sách cứng rắn với Nga.

Ông Donald Tusk dự định hối thúc các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định chính sách với Nga ở hội nghị lần này.

Về phía Hoa Kỳ, ông Gary Kohn - cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump tuyên bố hiện chính quyền Mỹ chưa có lập trường rõ ràng về vấn đề này, đồng thời tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump đã có những lựa chọn khác.

Chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và các nước thành viên EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt Nga kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga năm 2014.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.