Thế giới

Trump: Nga đã nắm thóp Đức nhờ "chiêu bài năng lượng"

11/07/2018, 18:19

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích thỏa thuận năng lượng giữa Berlin và Moscow.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 2

Đường ống dẫn khí Nord Stream 2

Ngày 11/7, ngay trong chuyến thăm Châu Âu và trước thềm cuộc gặp lãnh đạo Nga Vladimir Putin, tại bữa ăn sáng với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Đức đã bị Nga nắm thóp vì họ đang nhận quá nhiều năng lượng từ Nga. Berlin trả hàng tỉ USD cho Moscow trong khi đó chúng tôi lại phải bảo vệ họ trước Moscow”.

Theo Sputnik, ý của ông Trump đó là Nga đã dùng tài nguyên năng lượng để kiểm soát Đức.

Lâu nay, ông Trump luôn cực lực chỉ trích các nước trong khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì đã chấp thuận xây dựng đường ống dẫn khí the Nord Stream-2, đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.