Thế giới

Trump ra điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga, Moscow sẵn lòng hợp tác

22/08/2018, 07:25

Điện Kremlin đang chờ đợi các đề xuất cụ thể về vấn đề Syria và Ukraine từ chính quyền Washington.

Ảnh chụp Màn hình 2018-08-21 lúc 10.31.28

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trong buổi phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm 20/8, Tổng thống Donald Trump nói rằng, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga nếu Moscow hợp tác với Washington trong vấn đề Syria và Ukraine.

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang chờ đợi những đề xuất cụ thể từ phía Mỹ để cùng hợp tác giải quyết các vấn đề nêu trên.

“Chúng tôi rất hoan nghênh tuyên bố cho thấy sự sẵn sàng hợp tác của Mỹ. Tuy nhiên, Moscow mong đợi những hành động cụ thể hơn. Chúng tôi cần biết chính xác những điều kiện để dỡ bỏ lệnh trừng phạt là gì”, Peskov nói với các phóng viên.

Phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng đinh, không có một quốc gia nào trên thế giới lại đóng góp cho tiến trình hoà bình, giải quyết vấn đề chính trị tại Syria nhiều như Nga.

Còn với tình hình tại Ukraine, Peskov cho rằng chính quyền Kiev không mong muốn hoà giải, vì vậy mà nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng gặp rất nhiều thách thức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.