Thế giới

Trump: Trong khối NATO có “một hoặc hai nhà độc tài”

27/07/2018, 20:16

Trước đó, Trump kêu gọi NATO tăng các khoản đóng góp quốc phòng đến 4% GDP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phát biểu tại bang Illinois, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng trong số lãnh đạo của các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương có "một hoặc hai nhà độc tài", - trang Sputnik News dẫn thông tin từ mạng The Washington Examiner đưa tin.

"Đó là những vị quốc vương, Nữ hoàng, Tổng thống, Thủ tướng là nhà độc tài hay là cả hai", - Trump bình luận khi đánh giá về lãnh đạo của những quốc gia thành viên NATO.

Tổng thống Trump không nêu rõ ông muốn nói đến nhân vật cụ thể nào, mà lưu ý rằng chính những người mà ông gọi là nhà độc tài có thể chi trả tốn phí quốc phòng dễ dàng hơn cả.

Trước đó, Trump kêu gọi NATO tăng các khoản đóng góp quốc phòng đến 4% GDP.

Tổng thống Mỹ cũng đòi hỏi Khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương cần lập tức tăng chi phí cho quân đội lên 2%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.