Thế giới

Trump yêu cầu thêm một lệnh trừng phạt mới đối với Nga

18/05/2018, 09:20

Mỹ đưa ra lệnh trừng phạt này với lý do Nga đã vi phạm hiệp ước tên lửa được ký kết vào năm 1987.

1063588001

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hôm thứ Tư (16/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, vì nước này đã vi phạm hiệp ước tên lửa được ký kết vào năm 1987.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các quan chức Nga cấp cao được cho là đã ra lệnh hoặc cho phép Nga không tuân theo thỏa thuận trên.

Trước đó, một dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2018 của Mỹ nêu rằng ông Trump phải đưa ra một kế hoạch nhằm trừng phạt Nga do nước này được cho là đang không tuân thủ Hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung (INF).

Hiệp ước INF cấm việc phát triển, triển khai và thử nghiệm các loại tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình có tầm xa trong khoảng 300 đến 3.400 dặm.

Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này đã nhiều lần bày tỏ quan ngại trước tuyên bố áp dụng lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phủ nhận Nga vi phạm hiệp ước và cho rằng không có bằng chứng nào, đồng thời cáo buộc Washington không thực hiện nghiêm túc hiệp ước trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.