Đời sống

Trúng đậm 150 tấn cá bè vàng, ngư dân Quảng Trị thu 7 tỷ đầu Xuân

11/02/2019, 14:54

“Xông biển” năm mới,1 ngư dân ở Quảng Trị trúng mẻ cá bè vàng khoảng 150 tấn, trị giá hơn 7 tỷ đồng, báo hiệu một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió

img
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có mặt tại cảng cá Cửa Việt tặng hoa chúc mừng gia đình ngư dân trúng đậm lộc biển ngày đầu năm

Ngay từ sáng sớm ngày 11/2, hàng chục tàu cá của ngư dân tại cảng cá Cửa Việt nhộn nhịp vươn khơi, đánh bắt hải sản; rất nhiều tàu bè của bà con cũng cập bến mang theo những khoang thuyền đầy ắp những mẻ cá tươi.

Đặc biệt, ngư dân Lê Văn Viện (SN 1979, trú thôn Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị), chủ tàu cá mang số hiệu QT 93939 TS vừa trúng đậm mẻ cá bè vàng trong ngày “mở biển” đầu năm.

img
Sáng ngày 11/2, đã có 3 tàu chở 50 tấn cá cập bến cảng Cửa Việt để bán cho thương lái với giá 50.000 đồng/kg

Chị Lê Thị Dung (SN 1980) - vợ ngư dân Lê Văn Viện không giấu nổi niềm vui cho biết, ngày 8/2 (mồng 4 Tết Kỷ Hợi), anh Viện cùng 11 thuyền viên lên tàu cá QT 93939 TS, công suất 450CV ra khơi đánh bắt ở vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ. Đến khoảng 19h30 ngày 10/2 (mồng 7 Tết Kỷ Hợi) thì phát hiện và vây bắt được đàn cá bè vàng khoảng 150 tấn.

Theo chị Dung, hiện gia đình vẫn đang thuê tàu ra khơi chở cá vào bờ, sáng nay đã có 3 tàu chở 50 tấn cá cập bến để bán cho thương lái với giá 50.000 đồng/kg. Dự kiến đến ngày mai (12/2) mới vận chuyển hết số cá còn lại vào bờ.

img
Bà con ngư dân phấn khởi vì "kéo" được lộc biển đầu năm

Có mặt tại cảng cá Cửa Việt tặng hoa chúc mừng gia đình ngư dân Lê Văn Viện, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là lần thứ 2 ngư dân của tỉnh trúng mẻ cá lớn, trị giá “khủng”.

“Niềm vui đầu xuân này là niềm cảm hứng để ngư dân Quảng Trị tiếp tục vươn khơi bám biển và làm giàu từ biển”, ông Chính bày tỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.