Thế giới

Trung Quốc bắn thử tên lửa S-400 mua của Nga

23/12/2018, 16:53

Trung Quốc lần đầu thử nghiệm tên lửa phòng không tối tân S-400 nhập khẩu từ Nga.

Tên lửa S-400

Tên lửa S-400 do Nga sản xuất (ảnh minh họa)

Báo chí Nga đưa tin, ngày 22/12, quân đội Trung Quốc đã thử nghiệm thành công hoạt động bắn đạn thật đối với một trong những tổ hợp tên lửa phòng không S-400 mà nước này đã mua từ Nga.

Báo chí Trung Quốc cho hay, trong quá trình bắn thử nghiệm, hệ thống S-400 đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo có vận tốc 10.800 km/giờ ở khoảng cách gần 250 km.

Bên cạnh đó, lực lượng "quân xanh" còn được lệnh sử dụng các thiết bị gây nhiễu nhằm kiểm tra khả năng chống chịu và ứng phó của tên lửa S-400 trước hoạt động gây nhiễu và tác chiến điện tử của đối phương.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thử nghiệm hệ thống S-400 kể từ khi chính thức nhận đầy đủ tổ hợp đầu tiên hồi tháng 7.

1066736499

Hình ảnh được cho là vụ bắn thử S-400 của Trung Quốc

Trung Quốc ký hợp đồng với Nga vào cuối năm 2014 để mua 6 tổ hợp tên lửa phòng không S-400 với giá 3 tỉ USD.

Video xem thêm cùng chủ đề:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.