Thế giới

Trung Quốc chỉ trích mạnh báo cáo của quân đội Mỹ

18/08/2018, 19:26

Bắc Kinh đã phản ứng trước thông tin cho rằng nước này đang tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu Mỹ.

153214-may-bay-nem-bom-h-6k-cua-trung-quoc-trong-c

Máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc (phía trên) trong cuộc tập trận tháng 4/2018

Trong thông báo ngày 17/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, báo cáo của Lầu Năm Góc đã làm sai lệch mục tiêu chiến lược của họ và phóng đại "cái gọi là mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc". Bắc Kinh kiên quyết phản đối và đã đưa ra tuyên bố nghiêm khắc với Washington.

Bộ cũng nói thêm, việc nước này cải cách quân đội, phát triển vũ khí và năng lực phòng thủ trên không gian mạng là vừa phải và hợp lý. Những thông tin mà Mỹ đưa ra chỉ là phỏng đoán thuần túy và đã ảnh hưởng đến lòng tin giữa 2 quốc gia.

Trước đó, Lầu Năm Góc đưa ra bản báo cáo thường niên, trong đó nói rằng các máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc có khả năng đang tập luyện cho các cuộc tấn công chống Mỹ và các mục tiêu liên minh của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh vào sự phát triển quân sự, kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc, cũng như cách Bắc Kinh tận dụng điều này để nhanh chóng thiết lập sự thống trị khu vực và trên thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.