Thế giới

Trung Quốc “chọc tức” Mỹ sau khi căng thẳng thương mại leo thang

22/06/2018, 06:49

Trung Quốc sẽ vẫn duy trì quan hệ với Iran bất chấp Mỹ dọa trừng phạt.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif 

Trung Quốc sẽ vẫn duy trì quan hệ với Iran bất chấp Mỹ dọa trừng phạt - ông Gao Feng, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc trả lời phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ.

Theo ông Feng, Bắc Kinh phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ và khẳng định việc tiếp tục thông thương với Iran sẽ không ảnh hưởng tới trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc.

Tuyên bố từ phía Bắc Kinh có thể “chọc tức” Washington trong bối cảnh Mỹ đang đe dọa trừng phạt các đối tác thương mại của Iran nếu tiếp tục trao đổi thương mại với Tehran.

Trước đó, Mỹ đã bất ngờ rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân P5+1 và tiếp tục áp các lệnh trừng phạt Iran. 

Động thái trên của Trung Quốc được đưa ra giữa lúc Bắc Kinh và Washington đang căng thẳng thương mại, không ngần ngại tăng rào cản thuế để trả đũa nhau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.