Thế giới

Trung Quốc cử 6 người gác hải đăng xây phi pháp ở Trường Sa

28/08/2016, 10:09
image

Trung Quốc đã cử một nhóm 6 người đến canh gác hải đăng xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa.

hđ

Một hải đăng Trung Quốc xây phi pháp trên biển Đông.

CCTV đưa tin, Trung Quốc đã cử 6 người đến canh gác hải đăng xây phi pháp trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo đó, 6 người gác hải đăng hôm 23/8 đã đi từ thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam tới quần đảo Trường Sa, làm nhiệm vụ dẫn đường, hỗ trợ tàu qua lại.

Đây cũng là nhóm người gác hải đăng Trung Quốc đầu tiên đi trái phép đến quần đảo này của Việt Nam.

Hiện Trung Quốc đã xây dựng phi pháp 4 ngọn hải đăng trên các bãi đá Châu Viên, Gạc Ma, Subi và Chữ Thập, thuộc chủ quyền Việt Nam.

Ngoài ra, ngọn thứ 5 trên đá Vành Khăn đang gần hoàn tất và sắp đi vào hoạt động.

Hải đăng do Trung Quốc xây trái phép cao trong khoảng 50 - 55 m, được trang bị các đèn xoay lớn, có thể chiếu sáng xa 22 hải lý.

Phía Trung Quốc ngang nhiên cho rằng các công trình nhằm giúp nước này thực hiện cái gọi là “trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế”.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam nhiều lần tuyên bố Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi với Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động xây dựng của nước khác trên hai quần đảo này mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều phi pháp và vô giá trị. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.