Hồ sơ tài liệu

Trung Quốc cực lực phản đối Hàn, Nhật sở hữu vũ khí hạt nhân

16/09/2017, 17:55

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ bác bỏ ý tưởng nói Hàn Quốc, Nhật Bản nên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tên lửa Pukosong-2 của Triều Tiên

Tên lửa Pukguksong-2 của Triều Tiên

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ bác bỏ tất cả những gợi ý rằng Hàn Quốc và Nhật Bản nên sở hữu vũ khí hạt nhân để chống lại mối đe doạ Triều Tiên

Trao đổi với phóng viên trong một sự kiện do Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức tại Washington, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Thôi Thiên Khải nhận định: Việc phổ biến tràn lan vũ khí hạt nhân trong khu vực sẽ không đảm bảo an ninh trật tự cho bất cứ nước nào. 

Thực chất chỉ càng làm tình hình tồi tệ thêm - ông Thôi nói và nhấn mạnh: “Chúng tôi chắc chắn phản đối sự hiện diện của vũ khí hạt nhân ở bất cứ đâu trên bán đảo Triều Tiên”.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng tên lửa, bay qua lãnh thổ Nhật Bản, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Truyền thông Triều Tiên dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố mục tiêu đưa quân đội nước này ngang hàng với Mỹ.

Trước đó, tờ Washington Post dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cho biết, một số nghị sĩ và truyền thông Hàn đang cực lực thúc đẩy ý tưởng tái triển khai vũ khí hạt nhân ở nước này. Từ trước năm 1991, Mỹ có khoảng 100 vũ khí hạt nhân được triển khai tại Hàn Quốc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.